16/06/2012 19:39 GMT+7

Thái tử Arabia Saudi qua đời

TẤN KHOA (Theo BBC)
TẤN KHOA (Theo BBC)

TTO - Thái tử Arabia Saudi, ông Nayef bin Abdul Aziz Al Saud, đã qua đời “bên ngoài vương quốc” hôm nay 16-6. Ông là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ của Arabia Saudi.

ReHGR4Ka.jpgPhóng to

Thái tử Nayef phát biểu tại một sự kiện ở Mecca hồi tháng 11-2011 - Ảnh: Reuters

Theo thông báo từ hãng tin quốc gia của Arabia Saudi SPA, thái tử Nayef đã qua đời tại nước ngoài. Ông sẽ được chôn cất vào ngày mai 17-6 sau khi buổi lễ cầu nguyện diễn ra ở thánh địa Mecca.

Hãng tin này không cho biết thêm thông tin.

Thái tử Nayef, cũng là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ của Arabia Saudi, đã ra nước ngoài từ tháng trước trong kỳ nghỉ kết hợp kiểm tra sức khỏe.

Một số nguồn tin chưa xác thực cho biết thái tử Nayef đã bắt đầu điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ từ tháng 5.

Vào ngày 3-6, Thứ trưởng Nội vụ nói sức khỏe của thái tử Nayef vẫn tốt và ông sẽ sớm quay về.

Thái tử Nayef năm nay khoảng 78 tuổi. Ông được sắc phong thái tử vào tháng 10-2011 sau khi thái tử trước đó là Sultan bin Abudl Aziz qua đời.

Chức thái tử nay sẽ được trao lại cho em trai của thái tử Nayef, hoàng tử Salman 76 tuổi. Ông Salman vừa được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 11-2011 sau hơn 50 năm là thống đốc thủ đô Riyadh.

TẤN KHOA (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên