10/06/2012 21:04 GMT+7

Myanmar ban bố giới nghiêm sau bạo loạn

H.N (Theo AFP)
H.N (Theo AFP)

TTO - Chính quyền Myanmar ngày 10-6 đã ban bố tình trạng giới nghiêm ở thủ phủ Sittwe, bang Rakhine trong bối cảnh có nhiều lo ngại về bất ổn lan rộng sau vụ bạo loạn giữa người theo đạo Phật và theo đạo Hồi ở đây.

Xem tiến trình cải cách chính trị ở Myanmar

qQmFNOnw.jpgPhóng to

Các nhà sư ở Rakhine cầu nguyện tại chùa Shwedagon ở Yangon ngày 10-6-2012, 1 ngày sau khi bạo loạn xảy ra ở phía tây làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

"Có một số người đang cố tình đe dọa sự an toàn của công chúng và tính nghiêm minh của pháp luật. Chúng tôi tin là có thể sẽ xảy ra va chạm và xung đột” – đài phát thanh và truyền hình nhà nước Myanmar cho biết.

Có 3 thị trấn khác cũng đang đặt dưới lệnh giới nghiêm, từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng.

Bạo động ngày 8 và 9-6 xảy ra khi hàng trăm ngôi nhà của người theo đạo Phật bị đốt, khiến 7 người thiệt mạng. Đây là khu vực nằm sát biên giới Bangladesh.

Cảnh sát và quân đội đã được triển khai tới phía tây Myanmar nhằm vãn hồi trật tự. Có 17 người đã bị thương và gần 500 căn nhà đã bị phá hủy.

Bangladesh đã thắt chặt an ninh khu vực biên giới chung 200km với Myanmar.

Hiện tình hình ở Myanmar đã ổn định trở lại, nhưng người dân không được tụ tập nhóm trên 5 người, cũng như các hoạt động phát biểu, tuần hành, hoặc kích động bất ổn, đều bị cấm.

Bang Rakhine là nơi có đa phần người theo Phật giáo, nhưng cũng có nhiều người theo đạo Hồi, trong đó có người thiểu số Rohingya.

Liên Hiệp Quốc cho rằng đây là một trong những tộc người thiểu số bị ngược đãi nhiều nhất.

Sự kiện đáng tiếc này xảy ra vào lúc Myanmar có những cải cách chính trị đột phá trong thời gian gần đây.

H.N (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất