24/05/2012 13:32 GMT+7

Bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên ra nước ngoài

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Lãnh đạo ủng hộ dân chủ Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ có chuyến thăm Bangkok (Thái Lan) vào tuần tới. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà sau 24 năm.

Xem tiến trình cải cách chính trị ở Myanmar

52LoyZbH.jpgPhóng to
Bà Aung San Suu Kyi sẽ tới Thái Lan vào tuần tới - Ảnh: AFP

“Bà ấy sẽ dự Diễn đàn kinh tế thế giới ở Thái Lan (diễn ra từ ngày 30-5 đến 1-6)” - Nyan Win, người phát ngôn Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), nói.

Bà Suu Kyi cũng có kế hoạch tới châu Âu vào tháng tới để nhận giải Nobel hòa bình ở Oslo (Na Uy) - giải thưởng mà bà được trao vào năm 1991 nhưng chưa nhận vì bị quản thúc.

Dự kiến bà cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Anh và tại một hội nghị của Liên đoàn lao động quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ).

Bà Suu Kyi, 66 tuổi, bị quản thúc tại nhà riêng ở Yangon hoặc bị ngồi tù gần 20 năm sau khi đảng của bà thắng lớn trong một cuộc bầu cử nhưng bị chính quyền quân sự phủ nhận kết quả.

Cuối năm 2010, bà được trả tự do và được bầu vào Quốc hội Myanmar trong cuộc bầu cử lịch sử ngày 1-4-2012.

Bà chỉ mới được cấp lại hộ chiếu thời gian gần đây để có thể đi ra nước ngoài lần đầu tiên trong 24 năm. Trước đó bà không dám rời Myanmar vì sợ chính quyền quân sự không cho bà về nước.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên