07/05/2012 15:16 GMT+7

Âm mưu lật đổ Phó thủ tướng Đức Roesler

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Một số chính trị gia hàng đầu của Đảng Dân chủ tự do (FDP) đã hợp tác tìm cách lật đổ ông Philipp Roesler, người gốc Việt hiện đang giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng kinh tế Đức, trong vai trò lãnh đạo đảng.

Phó thủ tướng Đức: "Tôi từng mơ là hoàng tử Việt Nam"

hfWcg0p9.jpgPhóng to

Ông Roesler và Thủ tướng Merkel trong cuộc họp nội các ngày 2-5 - Ảnh: Reuters

Đó là thông tin được đăng tải trên báo Đức Der Spiegel ngày 6-5.

FDP hiện đang liên minh với Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Merkel để hình thành chính phủ cầm quyền.

Der Spiegel nói người có thể thay thế ông Roesler trong năm nay là Rainer Bruederle, người đứng đầu nhóm các nghị sĩ FDP ở quốc hội, với lý do đưa ra là ông Roesler không có những phẩm chất cần thiết để lãnh đạo đảng trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo.

Ông Roesler, 39 tuổi, được bầu làm chủ tịch FDP vào ngày 13-5-2011.

Cuộc bầu cử quốc hội liên bang dự kiến diễn ra vào năm 2013, với hàng loạt sự kiện khởi động từ đây đến đó, gần nhất là cuộc bầu cử nghị viện bang Nordrhein-Westfalen vào ngày 13-5, đúng một năm sau khi ông Roesler lên lãnh đạo FDP.

Trong tám cuộc bầu cử nghị viện cấp bang từ năm 2011 tới nay, FDP đã bị loại khỏi sáu nghị viện bang.

Trong năm nay, ngoài cuộc bầu cử ở Nordrhein-Westfalen còn có cuộc bầu cử ở bang Schleswig-Holstein vào ngày 6-5. Bầu cử quốc hội liên bang sẽ diễn ra tháng 9-2013.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên