Nhật Bản xóa 3,7 tỉ USD nợ cho MyanmarBà Aung San Suu Kyi sẽ thăm Na Uy
Phóng to |
| Bà Aung San Suu Kyi trước trụ sở NLD ở Yangon ngày 21-4 - Ảnh: Reuters |
Theo lời các quan chức đảng này, một trong những lời thề họ không đồng ý là họ phải tuyên bố “bảo vệ” hiến pháp.
Liên đoàn Dân tộc dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi muốn thay đổi hiến pháp vì hiện hiến pháp vẫn trao nhiều quyền cho giới quân sự và có hiệu lực từ năm 2008, dưới thời kỳ chính quyền Myanmar vẫn còn do các lực lượng quân sự nắm giữ.
Sự vắng mặt ở quốc hội của bà Suu Kyi và 42 nghị sĩ mới được bầu thuộc NLD vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 1-4 là đã được dự báo. Đảng của bà đã khẳng định sẽ không tham gia họp quốc hội cho đến khi vấn đề được giải quyết.
NLD muốn thay đổi lời thề của nghị sĩ từ “bảo vệ hiến pháp” thành “tôn trọng hiến pháp”. Một đảng viên của NLD nói ngày 22-4 rằng ông hi vọng vấn đề sẽ được giải quyết sớm, vì NLD đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ Tổng thống Thein Sein thay đổi lời thề.
Lời thề này là một phần của hiến pháp Myanmar, và chưa rõ liệu nó có thể thay đổi mà không cần sự chuẩn thuận của 75% đại biểu quốc hội hay không. Hiến pháp đảm bảo 25% số ghế trong quốc hội là nghiễm nhiên thuộc về các đại diện không thông qua bầu cử của quân đội, và đảng của bà Suu Kyi cho rằng điều đó phải thay đổi.
Văn bản pháp luật tối cao này cũng cấm một người Myanmar trở thành tổng thống nếu người này có bất cứ người thân nào là công dân nước ngoài. Điều đó ngăn cản bà Suu Kyi có thể trở thành tổng thống vì bà kết hôn với một người có quốc tịch Anh, ông Michael Aris, đã qua đời năm 1999, và hai người con của họ đều sinh ở nước ngoài và không sống tại Myanmar.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận