20/03/2012 09:00 GMT+7

Thẩm phán LHQ của Tòa án xử Khmer Đỏ từ chức

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)

TTO - Theo AFP ngày 19-3 , thẩm phán quốc tế thứ hai của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) đã từ chức vì cho rằng Chính phủ Campuchia can thiệp khi ông muốn điều tra thêm các nghi phạm khác.

0nAUx6Or.jpgPhóng to

Thẩm phán người Thụy Sĩ Laurent Kasper-Ansermet đã từ chức - Ảnh: AFP

Thẩm phán người Thụy Sĩ Laurent Kasper-Ansermet cho biết ông từ chức vì người đồng cấp Campuchia You Bunleng đã cản trở những nỗ lực muốn điều tra thêm các vụ án khác liên quan tới cựu thành viên của Khmer Đỏ. Ông Kasper-Ansermet nói chính những điều này khiến ông không thể làm việc một cách phù hợp và tự do.

Tháng 1-2011, thẩm phán người Đức, ông Siegfried Blunk, đã từ chức vì những lý do tương tự.

Ông Kasper-Ansermet là người kế nhiệm thẩm phán Siegfried Blunk.

Chính phủ Campuchia bị cáo buộc tìm cách ngăn ECCC điều tra thêm các trường hợp khác. Thủ tướng Campuchia Hun Sen từng tuyên bố sẽ không cho phép có thêm các cáo trạng.

Tòa án xét xử Khmer Đỏ được đồng thành lập bởi LHQ và Chính phủ Campuchia, có cả thẩm phán Campuchia và quốc tế.

Trong phiên xử đầu tiên vào tháng 1-2012, cai tù Toul Sleng, Kaing Guek Eav (biệt danh Duch) đã bị tù chung thân.

Hiện tòa đang tiếp tục xử lãnh đạo cao cấp nhất của Khmer Đỏ còn sống tới nay vì vai trò của họ trong các vụ thảm sát hàng loạt những năm 1970.

Nuon Chea, Khieu Samphan và Ieng Sary đều cho rằng mình không phạm các tội ác chống lại loài người, diệt chủng và tra tấn như tòa án cáo buộc.

Khoảng 2 triệu người Campuchia đã chết trong bốn năm Khmer Đỏ cầm quyền.

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên