20/01/2012 09:31 GMT+7

100 người bị thương vì động đất ở Iran

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP)
HẠNH NGUYÊN (Theo AFP)

TTO - Hãng tin Tân hoa xã dẫn lời 1 quan chức ở tỉnh Khorasan Razavi phía đông bắc Iran cho biết, trận động đất 5,5 độ Richter đã xảy ra vào chiều 19-1, làm khoảng 100 người bị thương và gây hư hại nhiều nhà cửa.

uG7eA9rI.jpgPhóng to
Trận động đất 5,5 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Neyshabour, đông bắc Iran - Ảnh: AFP

Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km ở thành phố Neyshabur và cách thành phố thiêng Mashhad khoảng 70 km. Trận động đất này kéo dài bảy giây và có 36 dư chấn sau đó.

Hãng tin Fars của Iran cho biết 17 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện ở thành phố Neyshabur và họ đã bình phục trở lại.

Trận động đất đã khiến cư dân khu vực sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà. Đội cứu hộ vẫn đang làm việc để tìm kiếm các nạn nhân.

Đường dây liên lạc đã bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn sau động đất. Nhà cửa ở các khu vực nông thôn cũng bị sập.

Hãng tin ILNA cho biết đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực 10 năm qua.

HẠNH NGUYÊN (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên