11/12/2011 13:34 GMT+7

Trao giải Nobel 2011

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Lễ trao giải Nobel 2011 cho các hạng mục y học, văn chương, kinh tế, vật lý, hóa học đã diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển đêm 10-12 (giờ địa phương).

Sáng cùng ngày, ba nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình đã nhận giải tại thủ đô Oslo ở Na Uy.

GDd8BWIk.jpgPhóng to
Đêm dạ tiệc trao giải Nobel tại Stockholm, Thụy Điển vào tối 10-12 với sự tham gia của các chủ nhân giải thưởng, Hoàng gia Thụy Điển và hơn 1.400 khách quý - Ảnh: AP

Sự kiện thường niên được tổ chức kỷ niệm ngày mất của người sáng lập giải, ông Alfred Nobel. Trang trí tại hội trường lớn của nhà hát Stockholm là ba màu chủ đạo trắng, vàng và cam. Đến tham dự có đại diện hoàng tộc Thụy Điển và khoảng 1.400 khách mời danh dự.

Giải Nobel gồm một huy chương vàng, giấy chứng nhận và số tiền mặt 10 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,48 triệu USD) được chia đều cho tổng số người đoạt giải.

Nhân vật duy nhất được vinh danh vắng mặt chính là chủ nhân của một trong ba người đoạt giải Nobel Y học, nhà khoa học Ralph Steinman của Canada. Ông đã mất ba ngày trước khi giải thưởng cho công trình nghiên cứu về hệ miễn dịch được công bố hôm 3-10. Giải Nobel chưa có tiền lệ trao thưởng cho người đã khuất, tuy nhiên ủy ban đã quyết định trao cho ông một nửa phần thưởng của mình vì không hề hay biết về sự qua đời của ông Ralph.

Thay mặt ông Ralph, người vợ Claudia Steinman đã đến Thụy Điển nhận giải cùng hai nhà khoa học Bruce Beutler (Mỹ) và Frenchman Jules Hoffmann (Luxembourg).

Sgkixg7d.jpgPhóng to
Công chúa Victoria là người kế thừa ngai vàng Thụy Điển cùng nhà khoa học Brian Schmidt đoạt giải Nobel Vật lý đến buổi lễ - Ảnh: GM
4obSNGdx.jpgPhóng to
Hoàng hậu Thụy Điển Silvia lắng nghe các phát biểu trong buổi tiệc - Ảnh: AP
oXqHRyYf.jpgPhóng to

Bà Claudia Steinman, vợ nhà khoa học quá cố Ralph Steinmann, thay mặt chồng nhận giải Nobel Y học - Ảnh: GM

vU52ZWtX.jpgPhóng to
Nhà khoa học người Israel Dan Shechtman (phải) chia sẻ giải Nobel Vật lý với giáo sư người Mỹ Adam Riess - Ảnh: GM
HDPEImH1.jpgPhóng to

Nhà khoa học người Israel Dan Shechtman (trái) nhận giải Nobel Hóa học từ Nhà vua Carl XVI Gustaf (phải) - Ảnh: AP

Fqd6nvfL.jpgPhóng to
Nhà thơ người Thụy Điển Tomas Transtromer nhận giải Nobel Văn chương từ Đức vua Carl XVI Gustaf - Ảnh: GM
TORYkOZs.jpgPhóng to

Nhà kinh tế học Thomas J. Sargent phát biểu sau khi nhận giải. Hiện ông đang làm việc tại Đại học New York, Mỹ - Ảnh: Reuters

5sXxGRWu.jpgPhóng to

Lễ trao giải Nobel ngày 10-12 được khởi đầu bằng sự kiện trao giải Nobel Hòa bình cho ba phụ nữ tại thủ đô Oslo, Na Uy. Từ trái qua: hoàng hậu và nhà vua Na Uy, nhà hoạt động hòa bình người Liberia Leymah Gbowee, nhà vận động dân chủ người Yemen Tawakul Karman, nữ Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf cùng vợ chồng thái tử Na Uy - Ảnh: Reuters

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên