09/11/2011 03:01 GMT+7

Ý có nguy cơ rơi vào khủng hoảng

H.NGUYÊN
H.NGUYÊN

TT - Thủ tướng Ý Berlusconi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu mang tính trắc nghiệm đầu tiên sau khi hạ viện ngày 8-11 bỏ phiếu thông qua dự luật tài chính mới, nhằm tránh đưa Ý trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng ở châu Âu.

oGJkd5Qi.jpgPhóng to

Thủ tướng Ý Berlusconi đang có tỉ lệ ủng hộ thấp kỷ lục là 22% - Ảnh: AFP

Ông sẽ còn phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong những ngày tới. Ông Berlusconi đến nay vẫn bác bỏ tin ông từ chức dù liên minh trung hữu của ông đã mất đa số phiếu tại hạ viện và thủ lĩnh Đảng Dân chủ đối lập Pier Luigi Bersani kêu gọi ông từ chức.

Theo BBC, các nhà đầu tư lo ngại với tăng trưởng kinh tế thấp cộng với khoản nợ 2,6 ngàn tỉ USD, nước Ý sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ khối đồng euro. Hiện các thị trường đang gây áp lực lên Ý và áp lực lên ông Berlusconi đang rất lớn. Cao ủy Kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Olli Rehn cho biết ông đang chờ câu trả lời khẩn cấp từ nền kinh tế lớn thứ ba của châu Âu về kế hoạch cải tổ, trong khi nhóm chuyên gia theo dõi kinh tế đầu tiên của EU đã lên đường tới Ý ngày 8-11

H.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên