08/11/2011 09:59 GMT+7

Hi Lạp đạt được thỏa thuận về tân thủ tướng

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Đài truyền hình quốc gia Hi Lạp NET ngày 7-11 đưa tin hai chính đảng lớn của nước này đã nhất trí về một vị thủ tướng lâm thời nhằm đưa Hi Lạp thoát khỏi tình trạng bế tắc và tránh nguy cơ vỡ nợ.

Tân thủ tướng sẽ được công bố vào ngày 8-11 (đêm nay giờ Việt Nam) cùng các thành viên khác của nội các, sau khi kết thúc thương lượng giữa đương kim Thủ tướng George Papandreou và lãnh đạo phe đối lập chính Antonis Samaras.

"Cú sốc" Hi Lạp đẩy thị trường thế giới trượt dốc Châu Âu chi 100 tỉ USD giải cứu Hi Lạp “Con nợ” Hi Lạp nếm nhục trước G20
fCFqAVN5.jpgPhóng to
Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp đương nhiệm Evangelos Venizelos (phải) và ứng viên thủ tướng, cựu phó thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Lucas Papademos - Ảnh: Getty Images

Trong danh sách các ứng viên thủ tướng kế vị người vừa từ chức George Papandreou có ông Panagiotis Roumeliotis, một quan chức ở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và là cựu bộ trưởng tài chính Hi Lạp, WSJ dẫn lời một nhân vật cấp cao của Đảng Xã hội.

Các thị trường quốc tế và cả châu Âu đang theo dõi sát sao tình hình tại Hi Lạp sau một tuần lễ tranh cãi dữ dội về chính trị tại Athens, dẫn đến việc ông Papandreou phải từ chức và đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của Hi Lạp trong khối sử dụng đồng euro. Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ chính thức ký thông qua gói cứu trợ thứ sáu cho Hi Lạp trong một cuộc gặp ngày 8-11, ngay khi nước này có một chính phủ mới.

WSJ dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Evangelos Venizelos nói Hi Lạp có thể nhận ngay 8 tỉ euro (11 tỉ USD) sau khi ký những cam kết cải tổ nền kinh tế theo đề xuất của các nhà lãnh đạo EU từ cuối tháng 10. Ngoài việc triển khai gói cứu trợ 130 tỉ euro mới, chính phủ lâm thời cũng sẽ lãnh đạo đất nước trước các cuộc tuyển cử tiếp theo, dự kiến diễn ra ngày 19-2-2012.

Ngoài hai cái tên được đề cập cho ghế thủ tướng, WJS cho rằng các ứng cử viên khác bao gồm nhà ngoại giao kỳ cựu Petros Molyviatis, người đã thương lượng để đưa Hi Lạp vào EU, cựu cao ủy EU Starvos Dimas và Nikoforos Diamantourous, một quan chức cấp cao khác của Hi Lạp ở EU. Cả hai ông Molyviatis và Dimas đều là thành viên Đảng Dân chủ mới.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên