29/10/2011 10:22 GMT+7

Động đất 6,9 độ rung chuyển bờ biển Peru

H.MINH
H.MINH

TTO - Một trận động đất 6,9 độ Richter có tâm chấn ngoài khơi bờ biển miền trung Peru đã gây hoảng loạn cho người dân vào ngày 28-10 ở những thành phố từng bị tàn phá bởi một trận động đất dữ dội bốn năm về trước.

Hiện chưa có thông báo gì về thương vong, nhưng AP dẫn lời các giám đốc bệnh viện cho biết ít nhất 20 người đã bị thương.

eZpDiQ5C.jpgPhóng to

Bản đồ trận động đất mới nhất - Ảnh: AP

Nhiều người đã mất người thân và nhà cửa trong trận động đất trước đó rơi vào hoảng loạn và bật khóc. “Cảm giác giống như năm 2007 vì trận động đất rất mạnh”, Felix Sihuas nói với đài phát thanh địa phương RPP. Anh kể từng bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong sáu giờ vào ngày 15-8-2007 khi trận động đất khiến 596 người thiệt mạng, tàn phá thị trấn Pisco.

Trận động đất ngày 28-10 may mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lima, thủ đô 8,5 triệu dân của Peru. Thành phố này rung chuyển trong khoảng 30 giây, nhưng có vẻ không có thiệt hại gì nghiêm trọng. Số liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) nói các dư chấn 5,5 độ đã diễn ra ngay sau trận động đất.

Cũng theo USGS, tâm chấn của trận động đất ở vào khoảng 51km phía tây tây nam Ica, một tỉnh lỵ có khoảng 200.000 dân từng bị tàn phá nặng nề trong trận động đất năm 2007, và ở độ sâu 35km.

Giám đốc hai bệnh viện ở Ica xác nhận với RPP rằng 20 người bị thương đã được đưa vào viện, nhưng không có ai nguy kịch.

Viện Địa vật lý Peru, một cơ quan của chính phủ, cho rằng trận động đất này mạnh 6,7 độ Richter và ở độ sâu 30km. Một nhà địa chất học tại viện này, Hernan Tavera, nói với RPP rằng trận động đất năm 2007 phát ra năng lượng nhiều gấp 33 lần so với trận động đất ngày 28-10. Khoảng 400.000 căn nhà đã bị phá hủy trong trận động đất bốn năm trước.

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Động đất Peru