08/06/2011 06:26 GMT+7

EU họp khẩn về dịch bệnh E.coli

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TT - Các bộ trưởng phụ trách nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) đã họp khẩn tại Luxembourg ngày 7-6-2011 để bàn về phương án hỗ trợ thiệt hại cho những nhà sản xuất trái cây và rau bị ảnh hưởng từ sự phát tán vi khuẩn E.coli gây bệnh.

Đức: giá đỗ không phải là nguồn của dịch E.coli

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hỗ trợ cho nông dân châu Âu 220 triệu USD. EU cũng sẽ xem lại hệ thống cảnh báo an toàn thực phẩm và yêu cầu các cảnh báo phải căn cứ trên bằng chứng khoa học trước khi được loan báo cho công chúng.

Các nhà khoa học Đức ngày 6-6 đã xác nhận 23/40 mẫu kiểm nghiệm đối với giá đỗ sản xuất tại một trang trại ở miền bắc Đức không tìm thấy bằng chứng có vi khuẩn E.coli, theo Reuters.

Trong khi đó, báo Telegraph của Anh cho biết trước sự lan tràn của vi khuẩn E.coli tại châu Âu, Cơ quan an ninh Anh không loại trừ khả năng việc chọn thực phẩm để cố ý phát tán vi khuẩn nhằm khủng bố. Và họ sẽ không bỏ qua hướng điều tra này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên