Phóng to |
| Khói bốc lên từ tòa nhà văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Takhar sau vụ tấn công - Ảnh: CNN |
AFP dẫn lời phát ngôn viên của tỉnh, ông Dawood Ahmadi, rằng vụ không kích diễn ra tại quận Nawzad. Theo ông này, lúc đó NATO đang nhằm vào mục tiêu là những kẻ nổi loạn, nhưng lại bắn nhằm vào hai nhà thường dân làm chết hai phụ nữ, năm bé gái và bảy bé trai.
AFP cho biết ngay trước cuộc không kích đã xảy ra một vụ tấn công vào căn cứ thủy quân lục chiến của Mỹ ở Nawzad.
Phát ngôn viên của NATO Tim James cho biết đã được thông báo về việc thường dân thiệt mạng ở Nawzad. Hiện liên quân và lính Afghanistan đang thị sát hiện trường trước khi có thông báo mới.
Đánh bom miền bắc Afghanistan làm nhiều quan chức thiệt mạng
Trong một diễn biến khác, ít nhất bảy người thiệt mạng, trong đó có hai tướng cao cấp của Afghanistan và 3 binh sĩ NATO, 12 người khác bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết xông vào tấn công văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Takhar, miền bắc Afghanistan vào chiều 28-5.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên tỉnh Takhar cho biết vụ đánh bom xảy ra ở thủ phủ Taloqan khi cuộc họp về an ninh tại văn phòng tỉnh trưởng vừa kết thúc. "Chúng tôi chỉ biết kẻ này đã mặc quân phục, còn vì sao hắn vào được tận đây mà không bị kiểm tra thì vẫn chưa rõ".
Phóng to |
| Trực thăng NATO bay trên bầu trời tỉnh Helmand, Afghanistan - Ảnh: AFP |
Reuters cho biết trong số những người thiệt mạng có tướng Mohammad Daoud Daoud, từng là chỉ huy lực lượng quân sự tại chín tỉnh ở miền bắc Afghanistan. Ông từng là thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách nạn ma túy tại nước này. Tướng Shah Jahan Noori là cảnh sát trưởng tỉnh Takhar, hai lính Afghanistan và ba lính NATO cũng đã thiệt mạng.
Trong số những người bị thương có tỉnh trưởng Abdul Jabar Taqwa bị bỏng ở đầu, tay và lưng. Tư lệnh NATO tại bắc Afghanistan là tướng Markus Kneip (người Đức) cũng bị thương trong vụ tấn công nhưng không nghiêm trọng.
Phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này. "Những người tấn công vẫn còn trong khu nhà tỉnh trưởng", phát ngôn viên của Taliban nói với Reuters qua điện thoại từ một nơi ẩn danh.
Thời gian gần đây liên tục diễn ra các vụ tấn công nhằm vào chính quyền Afghanistan, trong bối cảnh liên quân dự kiến chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho cảnh sát địa phương trước khi rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan vào năm 2014. Hiện có khoảng 130.000 lính liên quân tại Afghanistan, 2/3 số đó là lính Mỹ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận