08/02/2011 16:45 GMT+7

Hơn 80% dân CHDCND Triều Tiên phụ thuộc kinh tế thị trường

TTXVN
TTXVN

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết hơn 80% dân số CHDCND Triều Tiên đang phụ thuộc vào nền kinh tế thị trường, trong bối cảnh hệ thống tem phiếu chính thức của quốc gia nghèo khó này bị thu hẹp.

Theo nguồn tin trên, khoảng 83% trong tổng số 24 triệu người dân CHDCND Triều Tiên mua hàng tại các chợ tư nhân, sau khi hệ thống phân phối của nhà nước ngày càng trở nên không đáng tin cậy hoặc hoàn toàn ngừng hoạt động.

Chỉ 4 triệu dân, trong đó có những người sống tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhận các nguồn lương thực do chính phủ phân phối. Chính phủ CHDCND Triều Tiên, đề phòng khả năng xảy ra các vụ bạo động, không còn lựa chọn nào khác đành làm ngơ cho tư thương.

Giáo sư Yang Moon Soo thuộc Đại học Seoul nghiên cứu về CHDCND Triều Tiên, cho biết các chợ tư hiện đã đóng vai trò chủ chốt và phần nào được hợp pháp hóa trong nền kinh tế CHDCND Triều Tiên và sẽ tiếp tục phát triển nếu không có những thay đổi lớn ở nước này.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên