![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak động viên binh sĩ khi đến thăm khu phi quân sự hôm 23-12 - Ảnh: Reuters |
“Nếu sợ chiến tranh thì chúng ta không thể ngăn chặn được chiến tranh - Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định trên đài truyền thanh và tuyên bố đầy cứng rắn - Chúng ta đã nhận ra thực tế rằng chỉ có những đòn phản công mạnh mẽ mới có thể ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ hòa bình”.
Vạch rõ nguy cơ chia rẽ ở thời điểm “cuộc sống và sự tồn vong của dân tộc đang bị đe dọa”, ông Lee khẳng định: “Nếu chúng ta đồng lòng và thể hiện sức mạnh đoàn kết, CHDCND Triều Tiên sẽ không dám thách thức chúng ta”. Ông nêu rõ sự chia rẽ trong dư luận Hàn Quốc liên quan vụ tàu chiến Cheonan bị nổ trên biển Hoàng Hải hồi tháng 3 làm 46 thủy thủ thiệt mạng đã khuyến khích Bình Nhưỡng tấn công đảo Yeongpyeong hồi tháng trước.
Phản ứng lại, báo Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng đã kiên nhẫn đối với các cuộc tập trận của Hàn Quốc, nhưng sự kiên nhẫn này là có hạn và cáo buộc các cuộc tập trận là “sự cấu kết nguy hiểm” giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm xâm chiếm CHDCND Triều Tiên. “Kẻ thù đang cố gây phương hại chúng ta bằng cách dựa vào ông chủ (chỉ Mỹ), nhưng những gì chờ đợi chúng chỉ là sự hủy diệt” - Rodong Sinmun viết.
Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang góp phần làm gia tăng nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Mới đây báo JoongAng Daily đưa tin Mỹ đã đưa tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đến vùng biển Hàn Quốc, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ ở Đông Á lên tới ba tàu. “Sự xuất hiện của các tàu sân bay Mỹ trong khu vực sẽ bị xem là dấu hiệu chuẩn bị chiến tranh” - China Daily dẫn lời thiếu tướng Lou Yuan thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc. Các nhà quân sự Trung Quốc khác cảnh báo có khả năng Washington đang khuyến khích Seoul tiếp tục khiêu khích đến khi Bình Nhưỡng phản ứng cực đoan. “Khi đó Mỹ có thể mở một cuộc tấn công vào CHDCND Triều Tiên” - một chuyên gia dự báo.
Tuy nhiên, giới quan sát ở Hàn Quốc cho rằng thái độ cứng rắn của Tổng thống Lee Myung Bak là do sức ép chính trị từ trong nước chứ không phải muốn gây ra một cuộc chiến tranh.
Theo khảo sát của báo Chosun Ilbo, bốn ngày sau khi Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo Yeonpyeong, tỉ lệ ủng hộ của người dân Hàn Quốc dành cho ông Lee đã giảm xuống 44,2% so với mức gần 60% hai tuần trước đó. Khoảng 3/4 những người được hỏi cho rằng chính phủ đã phản ứng quá tồi với vụ tấn công.
“Ông Lee đang bị dồn vào góc tường chính trị - Reuters dẫn lời nhà bình luận chính trị Yu Chang Seon - Câu hỏi đặt ra với ông Lee là giải pháp cơ bản là gì. Ông ấy phải đối mặt với tình huống là dù có cố trừng phạt CHDCND Triều Tiên thì cũng sẽ không thể giải quyết được vấn đề”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận