24/12/2010 16:43 GMT+7

Video Hàn Quốc tập trận

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Ngày 23-12, hàng trăm binh sĩ đã tham gia diễn tập bắn đạn thật ở vùng núi Pocheon cách biên giới hai miền 33km, với sự tham gia của các loại máy bay chiến đấu, pháo, tên lửa, xe tăng…

3Fkuj0Ua.jpgPhóng to
Khí thế của cuộc tập trận được đẩy lên cao khi tổng thống Lee Myung Bak đến để động viên binh sĩ - Ảnh: Tân Hoa xã
th1vQfbs.jpgPhóng to
Binh sĩ Hàn Quốc bên các khẩu pháo K-9 155mm. Trong cuộc diễn tập này có khoảng 800 binh sĩ, 30 xe tăng, 11 xe bọc thép, máy bay chiến đấu…
Xem video: Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay - Nguồn: CCTV
IDzyQunn.jpgPhóng to
Trực thăng tham gia tập trận
a0bi9aUm.jpgPhóng to
Xe tăng K-1 dàn hàng ngang bắn đạn thật tại trường bắn Seungjin thuộc vùng núi Pocheon
M05v5g8x.jpgPhóng to
Máy bay chiến đấu thả bom
q4VqGgeJ.jpgPhóng to
… tạo ra khung cảnh chiến trận như thật ở biên giới hai miền
2afhkXeG.jpgPhóng to
Dưới đất là xe tăng K-1, trên trời là trực thăng AH-1S Cobra nã súng máy
fZ9GXqUQ.jpgPhóng to
Chiến đấu cơ thả bom
rolU9elK.jpgPhóng to
Pháo K-9 nhả đạn - Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngày 23-12, ngay sau khi Hàn Quốc kết thúc đợt tập trận quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này, CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa một cuộc “chiến tranh thần thánh” chống miền Nam.

“Lực lượng vũ trang cách mạng CHDCND Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh thần thánh theo luật lệ Triều Tiên dựa trên việc đánh chặn hạt nhân bất cứ lúc nào cần thiết”, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Yong Chun tuyên bố, theo Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên KCNA.

CNN trích dẫn KCNA cho biết ông Kim Yong Chun gọi các cuộc tập trận gần đây của Hàn Quốc là “một cuộc chiến xâm lược”, và cho rằng các cuộc tập trận đó cho thấy “kịch bản xâm lược của kẻ thù nhằm vào mục tiêu khởi động một cuộc chiến Triều Tiên khác, và cuộc chiến đó đã bắt đầu tiến hành”.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên