Phóng to |
| Pháo K-9 của quân đội Hàn Quốc bắn đạn thật trong cuộc diễn tập ở vùng Pocheon hôm 23-12 - Ảnh: AFP |
“Lực lượng cách mạng của chúng ta đang chuẩn bị để phát động một cuộc thánh chiến vì công lý dựa trên vũ khí hạt nhân răn đe vào thời điểm thích hợp để đáp trả những hành động thù nghịch” - Thông tấn xã trung ương KCNA của CHDCND Triều Tiên dẫn lời Bộ trưởng các lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên Kim Yong Chun tuyên bố.
Trong một cuộc họp ở Bình Nhưỡng, ông Kim mô tả các cuộc tập trận của Hàn Quốc là “hành vi gây chiến” và cáo buộc Seoul đang ngấm ngầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên. KCNA cũng chỉ trích Seoul đang “cố che giấu bản chất khiêu khích chống lại Bình Nhưỡng”.
Trong một thông cáo báo chí trước đó với lời lẽ có phần kiềm chế hơn thường thấy, CHDCND Triều Tiên mô tả quân đội Hàn Quốc là “anh hùng rơm”!
Trước đó, Yonhap News cho biết cuộc tập trận của bộ binh và không quân diễn ra tại Pocheon, cách biên giới trên đất liền giữa hai miền Triều Tiên khoảng 30km về phía nam, với sự tham gia của ít nhất 800 binh sĩ cùng 30 xe tăng, 11 xe bọc thép, 6 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng và 39 pháo K-9. Ở bờ biển phía đông, cách lãnh hải CHDCND Triều Tiên khoảng 100km về phía nam, hải quân Hàn Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn pháo.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tuyên bố đầy cứng rắn khi cuộc tập trận diễn ra. “Tôi từng nghĩ rằng sự kiên nhẫn sẽ đem lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, nhưng thực tế không phải như vậy - ông Lee Myung Bak khẳng định - Chúng ta cần phải trả đũa mạnh mẽ để duy trì hòa bình, ngăn chặn các hành vi gây hấn và chiến tranh”.
Quân đội Hàn Quốc đã không che giấu ý muốn biểu dương lực lượng để trấn an dư luận khi mời một số thường dân, trong đó có sinh viên, đến chứng kiến cuộc tập trận. “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng do CHDCND Triều Tiên gây ra, do đó tôi đến đây xem tập trận để cảm nhận tầm cỡ của lực lượng vũ trang Hàn Quốc” - AFP dẫn lời ông Kim Tae Dong, một doanh nhân 70 tuổi - CHDCND Triều Tiên sẽ lại gây hấn và quân đội cần chuẩn bị”. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này vẫn đang trong tình trạng báo động cao và sẽ phản công lập tức nếu phía CHDCND Triều Tiên nổ súng. Các máy bay chiến đấu Hàn Quốc vẫn đang sẵn sàng trên không.
Các nhà quan sát, phân tích tại Seoul và phương Tây đang đưa ra nhiều dự đoán khác nhau, như AFP và Reuters cho biết. Có ý kiến cho rằng việc CHDCND Triều Tiên không tấn công trả đũa như vụ nã đạn pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng trước và tuyên bố mở cửa các cơ sở hạt nhận cho các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc cho thấy Bình Nhưỡng đang chùn bước trước cuộc biểu dương lực lượng của quân đội Hàn Quốc. Có ý kiến khác lại tin rằng Trung Quốc đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên kiềm chế trước khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm Mỹ vào ngày 19-1-2011.
Tân Hoa xã đưa tin hôm qua, một lần nữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên trên bán đảo Triều Tiên kiềm chế và nhấn mạnh cần phải nối lại vòng đàm phán sáu bên. Cũng có ý kiến khác cảnh báo Hàn Quốc không nên chủ quan cho rằng CHDCND Triều Tiên sẽ chỉ nói mà không có hành động.
“Bình Nhưỡng tránh cuộc đối đầu này không phải vì họ sợ - Reuters dẫn lời giáo sư Andrei Lankov của ĐH Kookmin ở Seoul - Họ đang hành động theo đúng tư duy của một nhà chiến lược tỉnh táo: tránh va chạm trong những điều kiện không thuận lợi do đối thủ đặt ra để tấn công bất ngờ, mạnh mẽ vào thời điểm và địa điểm họ lựa chọn”. AFP dẫn lời chuyên gia về vấn đề Triều Tiên Peter Beck của Hội đồng Quan hệ ngoại giao Mỹ cho rằng vấn đề không phải là Bình Nhưỡng có hành vi trả đũa hay không, mà chỉ là khi nào.
Dù vậy, giới quan sát dự báo CHDCND Triều Tiên sẽ không tấn công Hàn Quốc như vụ đảo Yeonpyeong, ít nhất trong tương lai gần. Ở thời điểm hiện tại, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ chờ đợi để xem liệu đề nghị đưa các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc trở lại nước này và việc mở hội đồng quân sự với Mỹ và Hàn Quốc có đem lại kết quả cụ thể gì không, ví dụ như việc nối lại vòng đàm phán sáu bên.
Chủ đề Triều Tiên sẽ là một trong những điểm nóng chính trong cuộc gặp giữa ông Obama và ông Hồ Cẩm Đào vào ngày 19-1-2011.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận