![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates nói chuyện tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: Cẩm Linh |
Bộ trưởng đã tóm tắt mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển thông qua các cuộc trao đổi lãnh đạo cấp cao, chuyến viếng thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ, sự hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.
Theo Bộ trưởng Robert Gates, mối cam kết hai quốc gia cùng làm việc tìm kiếm những người mất tích trong chiến tranh, giải quyết những chấn chiến tranh là cơ hội cho hai nước gặp nhau để có hợp tác đầu tư, mậu dịch thương mại giáo dục y tế và an ninh quốc phòng ngày nay.
Về việc tham gia hội nghị ADMM+, ông cho biết trong chương trình nghị sự, bộ trưởng quốc phòng các nước sẽ bàn các vấn đề cứu trợ thiên tai, trao đổi thông tin, khủng bố…
Đánh giá sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không chỉ quan trọng với hai quốc gia nói riêng mà còn cả khu vực nói chung, ông nhấn mạnh tất cả những gì hai nước cần làm là xây dựng nền móng cho thế hệ sau.
Hiện châu Á là nơi có các quốc gia năng động nhất, phát triển nhanh nhất trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Đông Nam Á đang có vai trò ngày càng tăng trong việc tăng cường thể chế khu vực châu Á. Đó là lý do chính quyền Obama đã đưa khu vực Đông Nam Á vào danh sách ưu tiên trong chính sách của mình ở khu vực châu Á.
Kết thúc bài nói chuyện, Bộ trưởng Gates nhận định thế hệ hôm nay biết rất ít, thậm chí không có hiểu biết về quãng thời gian hai quốc gia không phải là bạn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Gates tin tưởng: “Trong chuyến viếng thăm lịch sử của tổng thống Bill Clinton tới Hà Nội 10 năm trước, ông đã đặt mục tiêu trung tâm trong mối quan hệ đối tác của chúng ta sao cho những người trẻ ở cả hai quốc gia có cơ hội được sống cho ngày mai của họ chứ không phải ngày hôm qua của chúng ta. Họ có trách nhiệm tiếp tục xây dựng quan hệ hai quốc gia. Tôi tin tưởng họ sẽ làm tốt nhiệm vụ này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận