26/06/2010 07:18 GMT+7

Ngoại giao hamburger

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Ngày 24-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev ăn trưa tại nhà hàng thức ăn nhanh Ray’s Hell Burger ở Arlington. Hai tổng thống cùng ăn hamburger và chia sẻ món khoai tây chiên.

FMe9FUp4.jpgPhóng to
Hai lãnh đạo dùng bữa với hỗ trợ của người phiên dịch - Ảnh: Reuters

Không ít tờ báo đã gọi kiểu ăn trưa của hai vị lãnh đạo trẻ trung này là “ngoại giao hamburger”, để mô tả cho cách giải quyết vấn đề khá nhanh chóng xét theo các thỏa thuận kinh tế - tài chính quan trọng đã được thương thảo.

Hãng tin Reuters cho biết trong cuộc gặp tại Washington ngày 24-6, ông Medvedev đã đồng ý cho phép Mỹ nối lại xuất khẩu gia cầm sang Nga. Matxcơva cũng sẽ mua 50 chiếc Boeing trị giá 4 tỉ USD, có thể giúp tạo công ăn việc làm cho 44.000 người Mỹ.

Đổi lại, ông Obama cho biết ông đã yêu cầu các nhà đàm phán Washington đẩy nhanh đàm phán với Matxcơva về việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông Obama khẳng định những rào cản kỹ thuật đối với việc Nga gia nhập WTO sẽ được giải quyết một cách chóng vánh.

CxJOTIop.jpgPhóng to
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev ăn trưa tại nhà hàng thức ăn nhanh - Ảnh: CRI Online

Theo AFP, trong cuộc gặp, hai bên cũng đồng ý hợp tác để giải quyết các vấn đề như nhận con nuôi, đưa cảnh sát lên các chuyến bay Mỹ - Nga, chống khủng bố, cùng chung quan điểm về việc giải quyết tình trạng bạo lực ở Kyrgyzstan...

Ông Obama và ông Medvedev thừa nhận Mỹ và Nga vẫn còn nhiều bất đồng như vấn đề Gruzia hay căn cứ không quân Mỹ ở Kyrgyzstan. “Nhưng với những tiến bộ trong các lĩnh vực mà hai bên đạt thỏa thuận, chúng tôi đã tái xác lập mối quan hệ hai nước, đem lại lợi ích cho an ninh khu vực và toàn cầu” - AFP dẫn lời ông Obama khẳng định. Ông Medvedev mô tả Mỹ và Nga đã sẵn sàng bước từ hợp tác địa chính trị sang hợp tác kinh tế.

ZRySP3Oa.jpgPhóng to
Ông Medvedev cho biết Mỹ và Nga đã sẵn sàng bước từ hợp tác địa chính trị sang hợp tác kinh tế - Ảnh: CRI Online

Trong cuộc gặp, ông Obama cũng nhắc đến việc loại bỏ “điện thoại đỏ” - đường dây liên lạc khẩn cấp giữa Nhà Trắng và điện Kremlin trong trường hợp đối đầu hạt nhân có nguy cơ nổ ra - một biểu tượng của thời kỳ chiến tranh lạnh. Dù vậy, AFP cho biết một số nhà quan sát Mỹ e ngại ông Obama đang dựa quá nhiều vào mối quan hệ cá nhân với ông Medvedev để phát triển quan hệ hợp tác Mỹ - Nga.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên