02/06/2010 15:51 GMT+7

Vợ chồng cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore chia tay sau 40 năm

PHAN ANH (Theo NBC News)
PHAN ANH (Theo NBC News)

TTO - Hãng tin NBC News vừa xác nhận ông Al Gore và bà Tipper đã chia tay sau 40 năm chung sống và có 4 người con.

SxmVm7I5.jpgPhóng to
Vợ chồng Al Gore - Ảnh: AFP

Họ đã thông báo cho bạn bè, người thân quyết định này bằng e-mail. Hai người cho rằng đây là một "quyết định có sự đồng thuận của cả hai phía sau một thời gian dài suy nghĩ cẩn thận".

Phát ngôn viên Kalee Kreider của ông Al Gore xác nhận tin này nhưng không bình luận gì thêm.

Al Gore và bà Tipper kết hôn ngày 19-5-1970 tại nhà thờ quốc gia Washington, trở thành biểu tượng lứa đôi hạnh phúc trong 8 năm ông làm phó tổng thống và trở thành ứng viên tổng thống năm 2000. Họ trở thành hình ảnh đáng ngưỡng mộ khi so sánh với vụ bê bối tình ái của cựu tổng thống Bill Clinton với cô đào Monica Lewinsky. Nhưng khi vợ chồng Clinton đến nay vẫn tỏ ra êm ấm thì cặp đôi nhà Gore lại chia tay.

Hai người trở nên nổi tiếng khi trao nhau nụ hôn thắm thiết trong một hội nghị năm 2000. Lúc đó, Al Gore cho biết vợ ông là người mà ông yêu thương hết lòng kể từ đêm dạ hội ở trường trung học. Trong một diễn văn năm 2004, Al Gore nói ông muốn cảm ơn các con, các cháu và nhất là vợ, người bạn tri kỷ trong cuộc đời mình.

Bà Gore lúc đó cũng ca ngợi chồng là một người lịch thiệp và tinh tế, biết chiều các sở thích của bà. Vào dịp Halloween, họ thường mặc đồ giả trang để chơi trò trốn tìm với nhau.

Ông Al Gore không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2000 và kể từ đó ông thường tổ chức các chiến dịch bảo vệ môi trường. Năm 2007, ông được trao giải Nobel vì hòa bình và một giải Oscar cho phim tài liệu "An Inconvenient Truth" (tạm dịch Một sự thật không mấy dễ chịu).

Bà Tipper là một phóng viên ảnh tại báo The Tennessean ở Nashville. Niềm đam mê nhiếp ảnh vẫn theo đuổi bà khi bà rời khỏi ngành báo chí. Trong các chiến dịch vận động tranh cử, bà thường mang theo máy ảnh và ủng hộ chồng.

l7BaKjFZ.jpgPhóng to
Lễ cưới của Albert Gore và Elizabeth Aitcheson, còn được gọi là Tipper, hôm 19-5-1970 ở Wahington. Bố mẹ của chú rể, ngài nghị sĩ Albert Gore (bố) và bà Pauline Gore chúc phúc cho hai con. Ảnh: AP
CR76c7sJ.jpgPhóng to
Al Gore ôm vợ sau khi tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua chức tổng thống năm 1988. Bố của Al Gore đứng ở góc bên phải. Ảnh: New York Times
D0rhqJrT.jpgPhóng to
Gia đình nhà Al Gore năm 1995. Nhìn theo chiều kim đồng hồ từ góc phải: Sarah, Karenna, Albert III, bà Gore và Kristen. Ảnh: AP
HWlNPk3k.jpgPhóng to
Vợ chồng ông bà Gore khiêu vũ trong buổi dạ tiệc mừng ông Al Gore đắc cử chức phó tổng thống nhiệm kỳ thứ hai năm 1997. Ảnh: New York Times
lQFLNt9u.jpgPhóng to
Gia đình Gore đến nhà thờ hồi năm 2000 sau các cuộc tranh cãi về phiếu bầu chức tổng thống. Sau này, Tòa án tối cao quyết định George Bush giành thắng lợi. Ảnh: Reuters
YDJULRLD.jpgPhóng to
Nụ hôn nổi tiếng của vợ chồng Al Gore năm 2000. Ảnh: AFP.
mH9iEfmD.jpgPhóng to

Vợ chồng ông Gore xuất hiện trong chương trình Larry King Live năm 2002 để quảng bá các cuốn sách của họ, mang tựa đề The Spirit of Family (Tinh thần của gia đình) và Joined at the Heart (Kết nối bằng trái tim). Ảnh: AP.

oRm0kVsu.jpgPhóng to
Hai vợ chồng bước trên thảm đỏ khi ông Al Gore được giải Oscar cho phim tài liệu An Inconvenient Truth nói về mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Ông Al Gore cũng giành giải Nobel vì hòa bình nhờ các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ảnh: New York Times
PHAN ANH (Theo NBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên