![]() |
Sinh viên Indonesia đóng vai lính Israel (trái) gí súng vào người Palestine trong cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của Israel tại Jakarta, Indonesia ngày 1-6 - Ảnh: AFP |
"Tôi bị sốc" Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon "Sử dụng bạo lực không cân xứng" Cao ủy LHQ về quyền con người Navi Pillay |
Dư luận lên án Israel tấn công tàu viện trợ Dải GazaLiên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công "hạm đội Hòa bình"
Reuters cho biết: sau hơn 10 giờ thương lượng không cho báo giới tham dự, tuyên bố được đưa ra và nhanh chóng tạo nên những sự diễn dịch trái chiều xung quanh một từ là “hành động” (act). Thổ Nhĩ Kỳ và Libăng ủng hộ từ “một hành động”, với hàm ý chỉ riêng Israel có trách nhiệm về 10 vụ tử vong trên tàu, trong khi “những hành động” mà Mỹ đề xuất lại có hàm ý những nhà hoạt động (mà Israel cáo buộc đã tấn công biệt kích Israel trước) cũng phải chịu trách nhiệm.
Trước đó, trong 90 phút gặp gỡ công khai của hội đồng, nhiều diễn giả đã chỉ trích hành động của Israel và nói đã đến lúc lệnh phong tỏa Gaza của Israel cần phải được dỡ bỏ. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu mô tả: “Đây là hành động giết người được thực hiện bởi một quốc gia”.
Phó đại sứ Israel Daniel Carmon lại tố cáo đoàn tàu không thực hiện sứ mệnh nhân đạo mà “sử dụng con bài cứu trợ nhân đạo để gửi thông điệp của sự căm thù và sử dụng bạo lực”. Ông cho rằng các nhà tổ chức đoàn tàu đã “khiêu khích”, buộc Israel phải tấn công phòng vệ chống lại sự xâm nhập trái phép vào khu vực dải Gaza đang bị phong tỏa.
Theo BBC, trong số gần 700 người từ 32 quốc gia trên đoàn sáu con tàu đi từ Cyprus có cả cựu đại sứ Mỹ và họ sẽ bị trục xuất, còn những người khác hiện bị giam và bị thẩm vấn tại nhà tù Beersheva ở nam Israel. Israel nói sẽ trao hàng cứu trợ tới Gaza bằng đường bộ. Chính phủ Israel đã cung cấp cho báo giới những hình ảnh video cho thấy một số người trên tàu đã đánh lính Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông lấy làm tiếc vì thiệt hại nhân mạng, nhưng hoàn toàn ủng hộ hành động của binh lính Israel. Ông đã phải cắt ngắn chuyến thăm Canada để bay về nước xử lý cuộc khủng hoảng đang ngày càng lan rộng, hoãn cuộc gặp dự kiến tại Washington với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 2-6.
* Gần 700 hành khách, chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ và các nước như Mỹ, Anh, Úc, Hi Lạp, Canada, Bỉ, Ireland, nhà văn Thụy Điển Henning Mankell, 2 nhà báo Úc và 3 thành viên Quốc hội Đức. * Các tàu chở ximăng, xe lăn, giấy, hệ thống lọc nước. (BBC) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận