22/04/2010 11:03 GMT+7

Mỹ: Nổ dàn khoan dầu, 11 người mất tích

 HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, FT)
 HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, FT)

TTO - Hơn 11 công nhân mất tích và 7 người bị thương nặng sau khi một dàn khoan dầu nổ và cháy ngoài khơi bang Louisiana (Mỹ) vào hôm qua 21-4.

i9rV18ip.jpgPhóng to
Các tàu chữa lữa cứu dàn khoan Deepwater Horizon bốc cháy ở vịnh Mexico - Ảnh: AFP

126 người có mặt trên dàn khoan đã may mắn thoát nạn khi sự cố xảy ra. Dàn khoan Deepwater Horizon, cách cảng Venice 84 km về hướng đông nam, do công ty Transocean, nhà thầu khoan dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới, sở hữu.

Vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực. Cho đến sáng 21-4, dàn khoan vẫn bốc cháy, đồng thời nghiêng khoảng 70 độ và có nguy cơ sập xuống biển.

Người phát ngôn công ty Transocean, trụ sở tại Houston, ông Greg Panagos cho biết khi vụ nổ xảy ra, dàn khoan này đang khoan và không khai thác. Cũng theo ông Panagos, hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cũng khẳng định rằng còn quá sớm để nhận định sai sót khiến tai nạn xảy ra. Hiện tại có 4 trực thăng, một máy bay và tàu cứu hộ đang rà soát vùng biển ở Vịnh Mexico để tìm kiếm những người còn sống sót sau vụ nổ.

 HẠNH NGUYÊN (Theo AFP, FT)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên