25/03/2010 14:06 GMT+7

Động đất 6,2 độ Richter rung chuyển Philippines

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Vào lúc 1g30 chiều nay 25-3 (giờ địa phương), thủ đô Philippines rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter. Các tòa nhà cao tầng ở Manila lắc lư mạnh, gây sự hoảng loạn.

orR6FpNl.jpgPhóng to
Học sinh một trường tiểu học ở Manila diễn tập chống động đất hôm 17-2 vừa qua -Ảnh: Reuters

Theo AFP, Philippines nằm trên Vòng cung lửa Thái Bình Dương, nơi động đất thường xuyên xảy ra. Hồi năm 1994, một trận động đất 7,1 độ Richter gây sóng thần đã cướp đi sinh mạng của 78 người ở Mindoro. Trận động đất lớn nhất từng xảy ra ở Philippines có cường độ lên đến 7,7 độ Richter, giết chết gần 2.000 người ở đảo Luzon năm 1990.

Theo Reuters, Viện nghiên cứu địa chấn Philippines xác định tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km dưới lòng biển, ngoài khơi đảo Lubang thuộc tỉnh Mindoro Occidental, chỉ cách Manila khoảng 130 km về phía tây nam. Trong khi đó, Cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ (USGS) cho rằng trên thực tế có hai trận động đất. Một trận 6 độ Richter xảy ra ở độ sâu 10 km, trận thứ hai 6,1 độ Richter ở độ sâu tới 33 km.

Reuters dẫn nguồn Hội đồng điều phối thảm họa quốc gia Philippines cho biết các tòa nhà cao tầng ở Manila rung rinh trong vòng 30 giây, khiến hàng trăm người làm việc trong các tòa nhà hoảng sợ chạy ra đường phố.

Tuy nhiên, các chuyên gia Viện nghiên cứu địa chấn Philippines khẳng định cơn địa chấn này không gây thiệt hại đáng kể. Philippines cũng không đưa ra cảnh báo sóng thần.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên