![]() |
Nghi can Ampatuan "con" khi ra tòa - Ảnh: Reuters |
Báo Philippines Daily Inquirer cho biết tại một tòa án đặc biệt nằm trong trụ sở Cục Điều tra quốc gia (NBI) ở Manila, Ampatuan đã tuyên bố mình vô tội. Ampatuan, thị trưởng thị trấn Datu Unsay, bị buộc tội giết người trong vụ thảm sát ngày 23-11-2009.
Theo báo Daily Inquirer, các công tố viên Manila cho biết họ có những nhân chứng có thể khẳng định Ampatuan đã dẫn đầu 100 tay súng và cảnh sát, chặn đoàn xe chở các nạn nhân trước một trạm kiểm soát ở thị trấn Ampatuan. Sau đó, hắn buộc các nạn nhân lên một ngọn đồi rồi sát hại họ và chôn họ trong những nấm mồ tập thể.
Lãnh đạo NBI cũng trình tòa án một USB có chứa 30-40 bức ảnh do chính các tay súng của Ampatuan chụp lại tại hiện trường vụ án. Daily Inquirer dẫn lời ông Esmael Mangudadatu, phó thị trưởng thị trấn Buluan, một đối thủ chính trị của nhà Ampatuan ở tỉnh Maguindanao, tin tưởng Ampatuan sẽ không được tòa án cho tại ngoại do có quá nhiều bằng chứng cho thấy Ampatuan có tội.
Hãng tin Channelnewsasia đưa tin phiên tòa diễn ra trong điều kiện an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Khoảng 300 cảnh sát vũ trang đến tận nơi đưa Ampatuan đến tòa án.
Giới quan sát e ngại phiên tòa xử Ampatuan có thể kéo dài nhiều năm. “Chúng ta phải đối mặt với một gia đình chính trị cực kỳ hùng mạnh, có mối quan hệ chính trị vững vàng và có khả năng sát hại các nhân chứng”, Channelnewsasia dẫn lời nhà phân tích chính trị Ramon Casiple thuộc Viện Cải cách chính trị và kinh tế.
“Hệ thống tư pháp Philippines đang đứng trước một thử thách lớn, bởi những vụ án chính trị trong quá khứ thường không đem lại sự hài lòng cho người dân - ông Casiple khẳng định - Những tên thủ lĩnh quân sự này sẽ không dễ dàng chờ chết”.
Giới quan sát lấy ví dụ phiên tòa xử cựu tổng thống Joseph Estrada tội tham nhũng kéo dài sáu năm, Estrada bị xử tù chung thân, nhưng sau đó được Tổng thống Gloria Arroyo tha bổng. Nguồn tin báo Philippines Star cho biết một số luật sư bào chữa cho nhà Ampatuan từng tham gia vụ Estrada, nhiều khả năng họ sẽ đưa ra những lý do kỹ thuật để trì hoãn phiên tòa.
Philippines Star đưa tin một chánh án đã từ chối tham gia xử vụ Ampatuan vì lo ngại đến tính mạng gia đình. Nhiều công tố viên cũng đã kêu gọi Bộ Tư pháp đảm bảo sự an toàn của họ.
Tin bài liên quan:
Philippines: thêm một ứng viên tranh cử bị sát hạiPhilippines gia hạn tình trạng khẩn cấp tại MaguindanaoPhilippines quyết dẹp các nhóm quân đội tư nhânLại bắt cóc con tin ở miền nam PhilippinesPhilippines khởi tố 5 thành viên gia tộc AmpatuanThảm sát con tin trước bầu cử ở PhilippinesPhilippines: 20 nhà báo bị bắt làm con tinPhilippines: nghi can cầm đầu vụ thảm sát đầu thúPhiliipines: thiết quân luật tại MaguindanaoPhiến quân Maguindanao đụng độ lính quốc gia2.000 binh sĩ Philippines săn lùng băng cướp ngục
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận