06/11/2009 09:59 GMT+7

Thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ, 13 người chết

TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)
TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)

TTO - Nước Mỹ lại một lần nữa rúng động sau khi một thiếu tá quân đội Mỹ bất ngờ xả súng vào các đồng đội tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas), giết chết 13 người và làm 30 người bị thương. Tay súng sau đó bị bắn bị thương.

Thảm sát tại căn cứ quân sự Mỹ, 13 người chết

TTO - Nước Mỹ lại một lần nữa rúng động sau khi một thiếu tá quân đội Mỹ bất ngờ xả súng vào các đồng đội tại căn cứ quân sự Fort Hood (bang Texas), giết chết 13 người và làm 30 người bị thương. Tay súng sau đó bị bắn bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc 1g30 chiều 5-11 (giờ địa phương) tại khu vực kiểm tra sức khỏe của các binh sĩ sắp được điều đi hoặc vừa trở về từ nước ngoài. Đây được cho là vụ bắn giết tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ tại một căn cứ quân sự.

Tổng thống Barack Obama gọi vụ thảm sát là "một sự bùng nổ bạo lực kinh hoàng", khi những người lính Mỹ bị xả súng tại một căn cứ quân sự ngay trên đất Mỹ. “Chúng tôi sẽ điều tra để giải đáp rõ ràng nhất mọi nghi vấn về tấn thảm kịch này”, ông nói từ Washington.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373192
Các nhân viên cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện - Ảnh: AP

Một quan chức thi hành luật xác định kẻ xả súng là thiếu tá quân đội Nidal Malik Hasan, 39 tuổi, một bác sĩ tâm lý tại căn cứ Fort Hood. Hiện chưa rõ động cơ vụ việc, nhưng Hasan là một trong những người sắp được điều động tới Iraq hoặc Afghanistan.

Lúc đầu nhà chức trách nói họ đã bắn hạ Hasan, tuy nhiên sau đó đính chính lại Hasan còn sống và đang trong tình trạng ổn định.

Đại tá quân đội về hưu Terry Lee cho biết ông từng làm việc với Hasan, và được biết Hasan luôn hi vọng Tổng thống Obama sẽ rút quân khỏi Afghanistan và Iraq. Lee nói Hasan thường tranh luận với người khác thuộc lực lượng quân đội ủng hộ cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, và đã ra sức ngăn cản việc điều ông đi những nơi này.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373191
Thiếu tá quân đội Nidal Malik Hasan - Ảnh: Reuters

Các quan chức quân đội nói Hasan là bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện quân đội Walter Reed trong 6 năm trước khi được chuyển đến căn cứ Fort Hood vào tháng 7 qua. Họ cho biết lúc ở Walter Reed, Hasan không được đánh giá cao.

Nidal Malik Hasan sinh tại Virginia, tốt nghiệp ĐH công nghệ Virginia, có bằng y khoa của Uniformed Services University of the Health Sciences của quân đội Mỹ, hiện sống độc thân, không con cái. Nhà chức trách đang điều tra liệu Hasan có thay đổi tên họ để cải sang đạo Hồi hay không, tuy nhiên hiện họ chưa rõ Hassan theo tôn giáo nào. 

Liên quan đến vụ xả súng, Trung tướng Robert W. Cone - chỉ huy căn cứ quân sự Fort Hood, cho biết 2 quân nhân bị tình nghi có liên quan đã bị bắt. Các nhà chức trách quân sự, với sự trợ giúp của Cục điều tra liên bang (FBI), đang tiến hành điều tra vụ việc.

TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)

 ------------------------------------

* Tin bài liên quan:

>> Lại thảm sát trong trường ĐH Mỹ, 6 SV thiệt mạng, 15 người bị thương>> Nhiều vụ xả súng liên tiếp xảy ra tại Mỹ >> Xả súng tại một trung tâm thương mại Mỹ, 5 người chết >> Mỹ: 6 học sinh bị bắn >> Thảm sát tại ĐH Công nghệ Virginia

TƯỜNG VY (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên