15/09/2009 19:11 GMT+7

"Phóng viên ném giày" đã được thả

TƯỜNG VY (Theo AP, Reuters)
TƯỜNG VY (Theo AP, Reuters)

TTO - Ngày 15-9, Muntazer al-Zaidi - phóng viên Iraq ném giày vào Tổng thống Mỹ George W. Bush ngày 14-12-2008 - đã được trả tự do. Tại một cuộc họp báo, phóng viên này nói ông đã bị tra tấn trong tù.

ykHG65bs.jpgPhóng to

Người nhà al-Zeidi trang trí poster hình anh tại nhà riêng ở Baghdad - Ảnh: AP

TTO - Ngày 15-9, Muntazer al-Zaidi - phóng viên Iraq ném giày vào Tổng thống Mỹ George W. Bush ngày 14-12-2008 - đã được trả tự do. Tại một cuộc họp báo, phóng viên này nói ông đã bị tra tấn trong tù.

Theo al-Zaidi, ông al-Zaidi đã bị đánh đập, bị quất roi, bị cho điện giật trong những ngày đầu bị bắt. Ông cũng nói mặc dù ông được tự do, đất nước Iraq vẫn trong tình trạng “bị giam cầm”.

Ông al-Zeidi được thả sau 9 tháng bị giam giữ do hành động ném giày vào ông Bush tại một cuộc họp báo ở Baghdad vào tháng 12 năm ngoái. Hàng triệu người trên thế giới sau đó đã lên mạng truy cập đoạn băng quay cảnh ông ném giày vào người đứng đầu nước Mỹ thời điểm đó.

Đối với nhiều người xem, trong đó có cả những người ở Mỹ, hành động của al-Zeidi là “dũng cảm”. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã gọi al-Zeidi là “anh hùng”, và nhiều người ở các nước Arab đã đề nghị gả con gái cho al-Zeidi.

Ông Uday, anh trai của al-Zeidi, nhiều người ủng hộ phóng viên này - trong đó có các thành viên quốc hội - đã hộ tống ông về nhà ở Baghdad sau khi rời trại giam. Ông Uday cũng cho biết ngày 17-9 al-Zeidi sẽ đi Hi Lạp để kiểm tra sức khỏe.

------------------------------------

Tổng thống Bush bị phóng viên Iraq ném giàyTổng thống Mỹ “không trách” phóng viên ném giàyTiếp tục biểu tình đòi thả phóng viên ném giàyIraq: Phóng viên ném giày kiện lực lượng an ninhPhóng viên ném giày TT Bush xin tị nạn tại Thụy Sĩ"Phóng viên ném giày" sẽ được thả vào tuần tới

TƯỜNG VY (Theo AP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên