05/08/2009 22:52 GMT+7

Malaysia "chìm" trong khói cháy rừng

MINH ANH (Theo AP, AFP)
MINH ANH (Theo AP, AFP)

TTO - Ngày 5-8, nhiều khu vực xung quanh thủ đô Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất Malaysia, đã bị bao trùm trong màn khói dày đặc - hậu quả của những đám cháy rừng ở Malaysia và nước láng giềng Indonesia. Mặt trời bị che mờ, còn không khí phảng phất mùi hăng.

7C9ZStIX.jpgPhóng to
Thủ đô Kuala Lumpur trong làn khói mù - Ảnh: AP

Tình trạng ô nhiễm đã khiến chất lượng không khí xuống mức có hại cho sức khỏe ở 6 khu vực xung quanh Kuala Lumpur và bang miền đông Sarawak. Theo Bộ Môi trường Malaysia, chỉ còn 3 trong số 50 trạm giám sát trên Malaysia ghi nhận chất lượng không khí “tốt”, trong khi những nơi khác ở mức “vừa phải”.

Tại một thành phố thuộc bang Sarawak, tầm nhìn đã xuống dưới 800m, trong khi tầm nhìn bình thường ở Malaysia ít nhất là 4km và lúc thời tiết quang đãng là hơn 10km.

tqJnwQLV.jpgPhóng to

Các tài xế phải bật đèn trước khi lưu thông vào ban ngày ở Kuala Lumpur - Ảnh: AFP

Bà Rosnani Ibarahim, giám đốc Cơ quan môi trường, cho biết hàng trăm đám cháy rừng đang hoành hành ở tỉnh Kalimantan và Sumatra của Indonesia cũng như ở bang Sarawak nằm trên đảo Borneo của Malaysia. Và đây là nguyên nhân khiến không khí bị ô nhiễm trầm trọng.

MINH ANH (Theo AP, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên