25/05/2009 08:36 GMT+7

Spiegel: Hezbollah đã ám sát cựu thủ tướng Hariri

ANH NGUYỄN
ANH NGUYỄN

TT - Ủy ban đặc biệt của Liên Hiệp Quốc điều tra vụ sát hại thủ tướng Libăng Rafiq Hariri đã có bằng chứng cho thấy chính lực lượng Hồi giáo Hezbollah đứng đằng sau vụ ám sát này.

Tạp chí Der Spiegel của Đức hôm 23-5 trích các tài liệu mật và các nguồn tin thân cận với ủy ban nói chính lực lượng đặc nhiệm Hồi giáo Shiite của Hezbollah ở Libăng đã “lên kế hoạch và thực hiện” vụ ám sát. Một thành viên lực lượng Hezbollah đã mua chiếc xe Mitsubishi để thực hiện vụ đánh bom tự sát.

Ông Rafik Hariri bị ám sát vào tháng 2-2005 khi xe chở ông bị tấn công tự sát bằng bom với khoảng 1.000kg chất nổ TNT. Cả Hezbollah và đại diện của ủy ban điều tra đến nay đều từ chối không bình luận về phát hiện của tờ Spiegel.

Tháng trước, tòa án đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu việc thả bốn tướng quân đội được coi là có liên quan đến vụ ám sát - những người đã bị giữ suốt bốn năm nay mà không bị kết án.

ANH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên