Phóng to |
| Quân đội Sri Lanka tiến vào căn cứ địa của LTTE |
Sri Lankan: Nổ bom, Bộ trưởng Xây dựng thiệt mạngSri Lanka: Đánh bom tại thủ đô, hơn 100 người chết và bị thương"Hổ Tamil" không kích thủ đô Sri Lanka
Khả năng thương lượng hòa bình giữa chính quyền Sri Lanka và tổ chức ly khai LTTE đã không còn khi Tổng thống Mahinda Rajapaksa ra quyết định chính thức cấm LTTE hoạt động nếu tổ chức này không cho phép hàng trăm ngàn thường dân bị sử dụng vào các mục đích quân sự tại các vùng chiếm đóng của LTTE chạy nạn chiến tranh.
Quốc hội Sri Lanka cũng đã thông qua quyết định này. Vào năm 1998, chính quyền từng ra lệnh cấm tương tự trước khi dỡ bỏ vào bốn năm sau đó trong một buổi ký kết thỏa thuận đình chiến.
Trong thời gian gần đây, chính quyền đã có nhiều biện pháp cứng rắn trong việc đối đầu với LTTE và thường tuyên bố sẽ loại bỏ LTTE. Trong khi đó, quân đội cho biết đã chiếm nhiều cứ địa của LTTE tại miền bắc Sri Lanka và đang tiến dần đến trung tâm đầu não của lực lượng này tại bán đảo Jaffna.
LTTE bắt đầu cầm vũ khí chống lại chính quyền từ năm 1983 để yêu cầu một lãnh thổ độc lập cho thiểu số người Tamil. Cuộc nội chiến này đã làm hơn 70.000 người thiệt mạng. Mỹ, EU và Ấn Độ đã liệt LTTE vào danh sách những nhóm khủng bố trên thế giới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận