02/11/2005 04:15 GMT+7

Syria không cản trở cuộc điều tra của LHQ

SƠN NGUYỄN (Theo AP, BBC)
SƠN NGUYỄN (Theo AP, BBC)

TT - Hôm qua, Syria một lần nữa bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về cái chết của cựu thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri.

Thông điệp đưa ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí hoàn toàn với nghị quyết 1636 yêu cầu Syria hợp tác đầy đủ trong một cuộc điều tra và cảnh báo về khả năng sẽ áp dụng nhiều "hành động hơn nữa" nếu Syria không tuân thủ nghị quyết này. Mỹ, Anh và Pháp đã bỏ phần đe dọa cấm vận Syria trong bản dự thảo nghị quyết để nhận được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, hai nước phản đối việc cấm vận trong khi tiến trình điều tra còn đang tiếp tục.

Syria có thời hạn muộn nhất đến ngày 15-12 để tuân theo các yêu cầu của nghị quyết, trong đó có nhiệm vụ bắt giữ những người bị tình nghi có tên trong báo cáo từ điều tra của LHQ.

SƠN NGUYỄN (Theo AP, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên