29/06/2005 08:45 GMT+7

Kỷ lục của nghị lực

TRẦN CẢNH YÊN
TRẦN CẢNH YÊN

TT - Nguyễn Công Hùng sinh năm 1982 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Là người khuyết tật bẩm sinh, gần như hoàn toàn mất hết khả năng vận động, nhưng bằng nghị lực vươn lên Hùng đã tự học và trở thành chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin. Nỗ lực làm việc và dành dụm, Hùng đã mở Cơ sở tin học - ngoại ngữ do mình làm giám đốc. Hùng vừa được trung tâm sách Những kỷ lục VN công nhận là “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc” và ghi tên vào sách Những kỷ lục VN.

NoVK5SuH.jpgPhóng to
TT - Nguyễn Công Hùng sinh năm 1982 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Là người khuyết tật bẩm sinh, gần như hoàn toàn mất hết khả năng vận động, nhưng bằng nghị lực vươn lên Hùng đã tự học và trở thành chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin. Nỗ lực làm việc và dành dụm, Hùng đã mở Cơ sở tin học - ngoại ngữ do mình làm giám đốc. Hùng vừa được trung tâm sách Những kỷ lục VN công nhận là “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc” và ghi tên vào sách Những kỷ lục VN.

Hùng nói: “Niềm vui này là động lực khích lệ rất lớn cho ước mơ của tôi được tiếp tục nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ đời sống con người”.

TRẦN CẢNH YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên