18/12/2013 11:46 GMT+7

Bình chọn công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

nhat200687
nhat200687

TTO - Gương mặt nào xứng đáng là "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2013"? Ngay từ bây giờ, mời bạn đọc cùng tham gia bình chọn từ 8 điển hình được giới thiệu sau đây.

tTkeKFzb.jpgPhóng to
Chân dung 8 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013 - Thực hiện: Việt Thái

Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM do Ban Thường vụ Thành đoàn phát động hằng năm nhằm tìm kiếm, bình chọn và tôn vinh những đoàn viên, thanh niên thành phố tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và cống hiến cho xã hội.

Trong năm 2013, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chọn ra 8 cá nhân nổi bật làm ứng cử viên bình chọn, trên cơ sở 104 gương điển hình được đề cử từ các cơ sở Đoàn, tổng hợp các gương mặt trẻ nổi bật được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phương thức bình chọn: Bình chọn trực tuyến trên Tuổi Trẻ online và trang Thông tin điện tử Thành đoàn. Thời gian bình chọn bắt đầu từ hôm nay đến 13g ngày 22-12-2013.

Sau đây, mời bạn đọc cùng tham gia bình chọn tại tuoitre.vn và website: www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Sau đây là danh sách và một số thành tích nổi bật của các ứng viên bình chọn

1- CHÂU TUYẾT VÂN: sinh năm 1990, thành viên đội tuyển taekwondo quốc gia.

- Năm 2013:

+ Huy chương vàng vô địch toàn quốc môn taekwondo (nội dung quyền đồng đội).

+ 2 huy chương vàng vô địch thế giới môn taekwondo (nội dung quyền đồng đội).

- Các năm trước:

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2011, 2012 về thành tích huy chương vàng thế giới.

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2011 về thành tích huy chương vàng Đại hội sinh viên Đông Nam Á.

+ Huy chương vàng Vô địch châu Á năm 2012...

2- THẠCH KIM TUẤN: sinh năm 1994, thành viên đội tuyển cử tạ quốc gia.

- Năm 2013:

+ 2 Huy chương vàng môn cử tạ tại SEA Games 27.

+ Đạt 3 huy chương vàng giải vô địch toàn quốc tại Hải Phòng.

+ 3 huy chương bạc tại giải vô địch châu Á.

+ 3 huy chương đồng tại giải vô địch thế giới.

- Các năm trước:

+ Năm 2009: Đạt 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Giải vô địch trẻ châu Á 2009 hạng cân 56kg.

+ Năm 2010: Đạt huy chương vàng ở kỳ Olympic trẻ lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore.

+ Năm 2011: Đạt 3 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ châu Á; huy chương bạc Giải vô địch trẻ thế giới; huy chương đồng tại SEA Games 26 được tổ chức ở Indonesia...

3- PHẠM TUẤN HUY, sinh năm 1996, học sinh lớp 12 chuyên toán Trường phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM

- Năm 2013:

+ Huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 2013 tại Colombia

+ Giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2013 môn toán.

- Các năm trước:

+ Huy chương vàng Olympic truyền thống 30-4 năm học 2011-2012 môn toán.

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP.HCM, ĐHQG TP.HCM...

+ Học sinh giỏi 11 năm liền...

4- NGUYỄN DƯƠNG KIM HẢO, sinh năm 2001, học sinh lớp 6/8 Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TP.HCM.

- Năm 2013:

+ Huy chương vàng Sáng tạo trẻ quốc tế IEYI của Malaysia năm 2013.

+ Huy chương vàng của Viện Sáng tạo trẻ Indonesia năm 2013.

+ Giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo hàn lâm Hàn Quốc năm 2013.

+ Giải nhất khối tiểu học cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố” lần thứ 8-2013.

+ Giải nhì và giải ba sản phẩm Tuyên truyền sử Việt - Hội thi “Tự hào sử Việt” năm 2013 do Thành đoàn tổ chức.

- Các năm trước:

+ Giải ba chung cuộc Hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc năm 2011 và nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn.

+ Giải nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần 8-2012 của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC.

+ Giải nhất phần mềm sáng tạo, bảng D1, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2012 và nhận bằng khen của Trung ương Đoàn...

5- ĐẶNG HIỂU HỒNG, sinh năm 1983, trưởng khu quản lý học viên – Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh; ủy viên BCH Đoàn sở, phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM.

- Năm 2013:

+ Giấy khen Đảng bộ Sở Lao động, thương binh và xã hội trao tặng “Được bình chọn là công chức viên chức trẻ - giỏi - thân thiện năm 2013”.

+ Bí thư chi đoàn giỏi cấp thành phố năm 2013.

+ Giải nhất hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” cấp Sở Lao động, thương binh và xã hội năm 2013.

- Các năm trước:

+ Gương thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố năm 2012.

+ Đạt danh hiệu “Thủ lĩnh Thanh niên công nhân thành phố” lần 1 năm 2012; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lới Bác” năm 2010; danh hiệu “Bí thư chi đoàn giỏi” năm 2010, 2013 của Thành đoàn TP.HCM.

+ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011 vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

6- TRƯƠNG ANH VĂN, sinh năm 1983, tổ trưởng tổ điện, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thống Nhất – Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

- Năm 2013:

+ Bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

+ Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2013.

+ Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2013.

- Các năm trước:

+ Bằng khen của chủ tịch UBND TP.HCM trong hai năm liên tiếp 2011, 2012 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố” năm 2012.

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” – Công ty TNHH một thành viên Cao su Thống Nhất từ năm 2007 – 2012...

7- NGUYỄN CHÍ THANH, sinh năm 1987, chiến sĩ Phòng Cứu nạn - Cứu hộ, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP.HCM.

- Năm 2013:

+ Bằng khen của Bộ Công an năm 2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – ngày truyền thống ngành Công an nhân dân.

+ Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội năm 2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại số 384/7 Nam Kỳ Khởi nghĩa, quận 3, TP.HCM.

- Các năm trước:

+ Giấy khen của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính năm 2011 về trật tự an toàn xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký trên sông Sài Gòn tại tỉnh Bình Dương.

+ Giấy khen của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP.HCM năm 2011 về thành tích xuất trong công tác lặn tìm tang vật vụ án tại sông Đồng Điền, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

+ Giấy khen của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP.HCM năm 2011 về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở nhà dân tại sông Rạch Dơi, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

8- NGUYỄN HOÀNG TRUNG, sinh năm 1983, thành viên Ủy ban Hội LHTN xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

- Năm 2013:

+ Giải thưởng Lương Định Của năm 2013.

- Các năm trước:

+ Được Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi” năm 2012.

+ Được Huyện đoàn Củ Chi tuyên dương gương “Thanh niên làm theo lời Bác” cấp huyện.

Mời bình chọn "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2013: STRONG>
CHÂU TUYẾT VÂN - thành viên đội tuyển taekwondo quốc gia. THẠCH KIM TUẤN - thành viên đội tuyển cử tạ quốc gia. PHẠM TUẤN HUY - học sinh lớp 12 chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM. NGUYỄN DƯƠNG KIM HẢO - học sinh lớp 6/8 Trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TP.HCM. ĐẶNG HIỂU HỒNG - trưởng khu quản lý học viên – Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh. TRƯƠNG ANH VĂN - tổ trưởng tổ điện, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thống Nhất. NGUYỄN CHÍ THANH - chiến sĩ Phòng Cứu nạn - Cứu hộ, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM. NGUYỄN HOÀNG TRUNG - thành viên Ủy ban Hội LHTN xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.
nhat200687
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên