28/09/2013 08:10 GMT+7

Khai mạc hội thi "Tự hào sử Việt"

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Hội thi “Tự hào sử Việt” lần 1-2013 khai mạc tại báo Tuổi Trẻ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) sáng nay với sự tham dự của nhiều đoàn viên thanh niên. Đây là một nỗ lực để vun xới niềm yêu thích tìm hiểu và học tập truyền thống, lịch sử dân tộc trong người trẻ.

Đăng ký dự thi tại đây

EelDL8Vs.jpgPhóng to
Các thành viên ban tổ chức hội thi nhấn chuông khai mạc hội thi vào sáng nay 28-9 tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm

Hội thi do Thành đoàn TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, dành cho thí sinh cả nước.

Kết quả ba nội dung hội thi dự kiến được công bố vào ngày 1-11-2013, lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào 10-11-2013.

Giải thưởng chung cuộc gồm hiện kim và giấy khen Thành đoàn TP.HCM. Ngoài ra, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tặng một chuyến hành trình về nguồn.

Ba nội dung của hội thi gồm: thi trực tuyến, thiết kế sản phẩm tuyên truyền về sử Việt và tiết học lịch sử hiệu quả, ấn tượng.

Nội dung thi bao gồm lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, lịch sử Đảng bộ TP.HCM, chương trình lịch sử theo sách giáo khoa các cấp học, hoặc các chuyên đề về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội...

Với phần thi trực tuyến, thí sinh đăng ký tạo một tài khoản trực tuyến tại chuyên trang của cuộc thi của báo Tuổi Trẻ Online tại http://chuyentrang.tuoitre.vn/tu-hao-su-viet/.

Thí sinh cũng có thể hoặc đăng nhập trang web hội thi thông qua đường dẫn liên kết đến các trang thông tin điện tử: Đài Truyền hình TP.HCM www.htv.com.vn, Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM http://hcm.edu.vn, Sở Văn hóa - thể thao & du lịch TP.HCM www.svhttdl.hochiminhcity.gov.vn, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM www.nvhtn.org.vn, Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM www.nvhsv.org.vn.

Thí sinh có thể sử dụng tài khoản sẵn có của các hội thi trực tuyến trước đây do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Phần thi trực tuyến chính thức bắt đầu ngay sau lễ khai mạc sáng nay 28-9.

Fchxigx4.jpg
Phần thi trực tuyến hội thi “Tự hào sử Việt” lần 1-2013 chính thức bắt đầu sáng nay 28-9 tại chuyên trang cuộc thi tại Tuổi Trẻ Online - Ảnh: Thanh Đạm

Ở phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về sử Việt, ban tổ chức nhận sản phẩm dự thi (đoạn phim, mô hình...) từ nay đến 17g30 ngày 30-9.

Phần thi tiết học lịch sử hiệu quả, sáng tạo, các thí sinh dự thi bằng giáo án, clip minh họa dạy sáng tạo và tài liệu theo quy định từ nay đến 17g30 ngày 1-10 Các thí sinh vào chung kết sẽ trải qua hai phần: dạy thực tế bài giảng đã soạn giáo án trong 45 phút cho đối tượng học do ban tổ chức chọn, gửi dự thi 1 đoạn phim thời lượng 30 - 45 phút minh họa tóm tắt 1 tiết giảng là chuyên đề, vấn đề lịch sử do thí sinh tự chọn không theo chương trình sách giáo khoa.

Các sản phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành đoàn TP.HCM, Phòng C4, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM, email tuyengiaothanhdoantp@gmail.com.

Các thí sinh từng đoạt giải nhất, nhì, ba chung cuộc các hội thi trực tuyến do Thành đoàn TP.HCM tổ chức trước đây không được dự phần thi trực tuyến của hội thi này. Riêng phần thi tiết học lịch sử hiệu quả, ấn tượng chia thành hai bảng.

Bảng A dành cho giáo viên dạy lịch sử dưới 30 tuổi các trường tiểu học, THCS, THPT.

Bảng B dành cho giảng viên dạy lịch sử dưới 30 tuổi các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên chuyên ngành sử, sư phạm lịch sử dưới 30 tuổi các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM.

Clip giới thiệu hội thi Tự hào sử Việt lần 1 - 2013 - Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ

Hội thi do Thành đoàn TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch

Tại lễ khai mạc, ông Lâm Đình Thắng - phó bí thư Thành đoàn TP.HCM - trưởng ban tổ chức hội thi - nhấn mạnh sân chơi lịch sử này là một phương thức mới, góp thêm giải pháp để giúp người trẻ nâng cao ý thức học tập, tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

Cùng suy nghĩ này, chị Nguyễn Thị Xuân Hương - giáo viên môn sử Trường THPT Tenlơman, TP.HCM - chia sẻ: "Tôi sẽ tham dự phần thi trực tuyến và thi tiết học lịch sử. Tôi cũng đã vận động nhiều học sinh của mình tham gia hoạt động này với mong muốn các em sẽ tìm hiểu về lịch sử, từ đó tự hào về cha ông, về dân tộc và không ngừng cố gắng phấn đấu".

Võ Đông Đức - sinh viên năm 2 ĐH Luật TP.HCM cho biết thời gian này, bạn đang nghiên cứu các sách lịch sử, tìm kiếm các tư liệu qua nhiều kênh và sẵn sàng tham gia hội thi. Đông Đức bày tỏ: "Để người trẻ yêu thích môn sử, cần có những đổi mới trong giảng dạy và học tâp môn học này. Hội thi sẽ góp phần truyền cảm hứng cho người trẻ học sử, từ đó thêm yêu, thêm tư hào về quê hương đất nước".

------------------------

Đọc thêm

Hội thi “Tự hào sử Việt” lần 1-2013Tạo cảm hứng cho giới trẻ tìm hiểu lịch sửMở tài khoản trực tuyến hội thi “Tự hào sử Việt”Yêu môn sử: phải thay đổi cách dạy, cách họcĐừng để học sinh quay lưng với môn sử

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên