24/08/2012 06:52 GMT+7

Phòng trọ tăng giá, ký túc xá dồi dào

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TT - Đầu năm học này, lấy lý do kinh tế khó khăn, các chủ nhà trọ đồng loạt đẩy giá phòng lên khiến nhiều SV lao đao. Bù lại, nhiều ký túc xá vừa xây mới lại là một tin vui cho tân SV.

VV8gQtOt.jpgPhóng to
Ở làng ĐHQG TP.HCM các dãy nhà trọ ngay sát đường đi rất mất an toàn có giá 1,2 triệu đồng/ phòng/tháng. Sinh viên ở dãy trọ này phải đóng trước tiền nhà sáu tháng - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cuối tháng 8, nhiều trường ĐH bắt đầu nhập học nên những ngày qua rất nhiều phụ huynh, sinh viên đang vào “chiến dịch” lùng sục nhà trọ khắp các hang cùng ngõ hẻm ở khu vực nội thành lẫn ngoại thành...

Khó kiếm phòng trọ gần trường

“Tranh thủ tìm sớm, hi vọng kiếm được cho cháu nhà trọ tốt, gần trường”, anh Nguyễn Minh Giám, quê Vũng Tàu, đang tìm phòng trọ cho con gái vừa đậu ĐH Ngoại thương (cơ sở 2, TP.HCM) trong hẻm 50 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nói. Cũng giống như anh Giám, nhiều phụ huynh, tân sinh viên tranh thủ đến TP sớm hơn một tuần để tìm một nơi an cư trước khi bắt đầu năm học mới.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay muốn tìm một phòng trọ ở gần các trường ĐH-CĐ khu vực Q.1, Q.3, Q.Bình Thạnh, Q.5... là chuyện cực khó. Khu vực đường D2, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh) vốn có lượng nhà trọ lớn, nhưng năm nay mới qua giữa tháng 8 chỉ còn các dãy nhà trọ mới xây với giá khá cao, lại phải vào sâu trong hẻm mới có. Khu vực xung quanh đường Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương (Q.5) vẫn còn nhà trọ trong hẻm nhưng số lượng rất ít và diện tích khá chật chội. Tân sinh viên các trường khu vực này như ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Khoa học tự nhiên ĐHQG-TP.HCM phải chấp nhận ở ghép nếu muốn được ở gần trường.

Ở làng ĐHQG-TP.HCM, các dãy trọ ở khu vực Thủ Đức gần Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và ĐH Ngân hàng TP.HCM vẫn còn nhiều (ở đường Hoàng Diệu, Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân...) nhưng diện tích hơi chật chội và giá cả khá cao.

Chủ trọ tăng giá, “ém” phòng

Lấy lý do thời buổi khó khăn, các chủ trọ mặc sức tăng giá phòng dù ở nội thành hay vùng ven thành phố. Ở khu vực Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận giá phòng thấp hơn Q.1, Q.3 nhưng mỗi phòng đều tăng 200.000-300.000 đồng. Giá phòng khu vực đường D2, Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) từ 1,8-2,5 triệu đồng/phòng với phòng ngăn vách ở chung với chủ; còn phòng đúc, độc lập với chủ từ 2,5-3,5 triệu. Ở Q.Phú Nhuận, Q.5 phòng trọ 8m2-12m2 nhưng giá vẫn tăng lên 20-40% giá trước hè. Không những khu vực nội thành tăng, ở các quận 7, 9 và Thủ Đức giá cả cũng tăng lên từ 100.000-300.000 đồng. Hiện giá phòng 15m2 ở khu vực Thủ Đức từ 1-1,5 triệu đồng/ tháng.

Tại làng ĐHQG-TP.HCM năm nay nhiều dãy nhà trọ bị giải tỏa khiến các chủ trọ khác “ém phòng” đợi tân sinh viên lên để nâng giá. Theo các sinh viên sống ở khu vực này, chủ nhà trọ ở đây thường thu tiền trọ trước sáu tháng, thậm chí cả năm. “Phần lớn nhà trọ tạm bợ, chật chội, ẩm thấp nhưng do số lượng nhà trọ ít nên các chủ trọ cứ hét giá trên trời...”, sinh viên Phạm Văn Hưng (năm 2 Trường ĐH Kinh tế - luật ĐHQG TP.HCM) than thở. Không chỉ tăng giá phòng, các chủ trọ còn tìm cách nâng giá điện, giá nước sinh hoạt của người ở trọ cao hơn rất nhiều so với quy định của Nhà nước.

Chỗ ở ký túc xá dồi dào

Theo ông Trần Thanh An - giám đốc ban quản lý ký túc xá ĐHQG TP.HCM, năm nay ĐHQG TP.HCM dự kiến đưa vào sử dụng thêm năm ký túc xá mới ở hai khu A và B, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 3.500 sinh viên (khu A) và hơn 6.000 sinh viên (khu B). Ngoài ra khu ký túc xá xã hội hóa và các dãy nhà cũ vẫn tiếp tục đón hàng ngàn sinh viên vào ở. Từ năm học 2012-2013, ĐHQG TP.HCM sẽ đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt trong làng đại học, đặc biệt là các tuyến xe buýt đi từ khu B ký túc xá đến các trường thành viên ĐHQG TP.HCM.

Ký túc xá ĐH Nông lâm TP.HCM cũng vừa hoàn thành dự án sửa chữa mới để đón hơn 1.300 tân sinh viên trong năm học mới này. Ông Võ Văn Thưa, giám đốc ban quản lý KTX ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết trong kỳ nghỉ hè vừa qua, ban quản lý đã sửa chữa các hạng mục hư hỏng, thay mới hệ thống bóng đèn, giường, quạt... giúp sinh viên có chỗ ở tốt hơn. Các ký túc xá ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Kinh tế TP.HCM... cũng đã chuẩn bị hơn 25.000 chỗ nội trú cho tân sinh viên. Dự kiến trong học kỳ 2 năm học này, các ký túc xá mới của ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2, TP.HCM), ĐH Văn hóa TP.HCM và ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM... sẽ bắt đầu đón sinh viên vào ở.

Nhiều chương trình hỗ trợ tân SV tìm nhà trọ

Anh Dương Trọng Phúc - phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM - cho biết: “Trung tâm đã chuẩn bị sẵn hơn 3.000 chỗ ở dành cho tân sinh viên với mức giá dao động 300.000-500.000 đồng/người/tháng (khu vực ngoại thành) và 500.000-900.000 đồng/người/tháng (khu vực nội thành)”.

Anh Phúc cũng nói thêm: ”Năm nay lần đầu tiên trung tâm tổ chức chương trình tình nguyện Tiếp sức đến trường nhằm hỗ trợ tân sinh viên tìm nhà trọ. Các bạn sinh viên muốn tìm nhà trọ trực tiếp đến trung tâm (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) để được tư vấn, giới thiệu nhà trọ; hoặc có thể đến các văn phòng Hội Sinh viên của trường các bạn học sẽ được hỗ trợ thông tin nhà trọ”.

Riêng Hội Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM ba năm nay đưa vào hoạt động mô hình nhà trọ online (www.youth.ueh.edu.vn/nhatro.htm), giúp tân sinh viên tìm nhà trọ thuận lợi hơn. “Hiện ngân hàng nhà trọ online của trường có hơn 500 chỗ trọ, đội hình nhà trọ vẫn tiếp tục khảo sát cho đến cuối tháng 9, nên số lượng nhà trọ sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới” - Phạm Nguyễn Phương Thà, phó chủ tịch Hội Sinh viên trường - cho biết.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên