21/01/2012 09:14 GMT+7

Bạn trẻ rủ nhau ăn chay ngày tết

Bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Phi
Bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Phi

TTO - Ngày tết, nhiều người quen với những bữa ăn đầy ắp thịt, giò lụa, giò thủ... nhưng một số bạn trẻ vẫn chọn cho mình những món chay thanh đạm vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm.

O3drLfBK.jpgPhóng to
Những món chay vừa hấp dẫn lại có ích cho sức khỏe - Ảnh: Duy Minh

Hấp dẫn những món ăn chay

Cũng như mọi năm, Thái Việt (24 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lại hào hứng xuống bếp chế biến các món chay thết đãi bạn bè trong những ngày tết. Thái Việt cho biết: “Với tôi, ăn chay chỉ đơn giản là để thanh thản, chay tịnh sau một năm bộn bề công việc. Ăn chay thường mang lại cho người ta cảm giác nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng”.

Vừa ngon miệng lại khá dễ làm nên các món chay như bì cuốn (làm từ rau xà lách và bột thính khoai tây chấm với nước chấm chua ngọt), gỏi đu đủ (làm từ đu đủ xanh ngả vàng, đậu hũ cắt nhỏ, rắc đậu phộng rang)… rất được bạn trẻ ưa chuộng.

Nhiều bạn không thể tự chế biến món ăn thì rủ bạn bè ra các quán chay trên đường Nguyễn Tri Phương, Huỳnh Mẫn Đạt, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ hay xóm Giá (Q.11, TP.HCM)… để “đổi món” trong những ngày tết thịt cá ê hề.

Ngọc Nhung (sinh viên Trường ĐH Văn Hiến) cho biết, ăn chay những ngày tết cũng giống như một cách thư giãn… bao tử: “Ăn chay giúp cho cơ thể lẫn tâm hồn thoải mái hơn. Đặc biệt trong những ngày tết, đồ ăn dầu mỡ khá nhiều nên mình quyết định ăn chay để bao tử đỡ vất vả”.

Ăn chay thêm yêu thương

Với nhiều bạn trẻ, ăn chay không còn là việc xa lạ: ăn chay để thay đổi khẩu vị, ăn chay để tâm trạng thoải mái hơn hay ăn chay khi một mong muốn được thành sự thật…. Ăn chay trong ngày tết cũng gắn liền với những suy nghĩ và ý nghĩa riêng của mỗi người.

KbOajzhm.jpgPhóng to

Cùng nấu những món chay trong ngày tết - Ảnh: Trần Duy

alYyUxVz.jpgPhóng to

Những ngày tết, Thái Việt (bìa phải, 24 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuống bếp tự làm món chay thết đãi bạn bè - Ảnh: Trần Duy

Hoàng Mai (sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) cho biết: “Đây là tết đầu tiên mình đón tết xa nhà vì một số lý do. Tết năm nào gia đình mình cũng ăn chay nên dù xa nhà nhưng mình vẫn muốn duy trì thông lệ này. Mình đã rủ thêm bạn bè, cùng làm những món chay mà mẹ đã dạy. Tết ăn chay vừa vui vừa vơi nỗi nhớ nhà”.

Nhóm bạn của Kim Ngân (sinh viên Trường ĐH KHXHNV TP.HCM) rủ nhau làm tiệc tất niên chay thay vì kéo nhau đi ăn lẩu, ăn ốc hay la cà quán xá. Minh Thư (sinh viên Trường ĐH KHXHNV TP.HCM) cho biết ý tưởng này chợt đến khi nhóm lên thực đơn cho buổi tiệc. Một thành viên trong nhóm chợt nhắc đến những vụ hành hạ động vật gây bức xúc trong năm qua.

Câu chuyện về những vụ hành hạ, giết thịt động vật như việc một chàng thanh niên ở Anh nắm đuôi mèo xoay vòng, một nhóm thiếu nữ Trung Quốc dùng giày cao gót giẫm chết thỏ, rồi hình ảnh thương tâm về chú chó bị chủ cột pháo vào mõm để đốt lan truyền trên mạng, được các thành viên chia sẻ với nhau trong sự xót xa. Từ đó, cả nhóm nghĩ đến việc ăn chay. "Ăn chay không chỉ ngon, bổ, rẻ mà còn nhắc nhở tụi mình hãy yêu thương động vật, yêu thương môi trường hơn. Buổi tất niên không có thịt cá, hải sản nhưng ai cũng vui và cảm thấy nhẹ lòng” - Minh Thư chia sẻ.

Trước khi về quê đón tết, nhóm còn hẹn sang năm sẽ lập hội kêu gọi yêu thương, bảo vệ vật nuôi.

Ngày tết ăn chay, không lo thiếu chất xơ

Bên cạnh những món ăn quen thuộc ngày tết như thịt kho, bánh chưng… thì những món chay cũng rất tốt cho sức khỏe. Các món chay chủ yếu cung cấp đạm thực vật, ít năng lượng, dễ tiêu hóa. Chất béo trong thực vật rất tốt cho cơ thể, không làm tăng nguy cơ tim mạch. Đặc biệt, món chay rất nhiều chất xơ, vì thế không lo thiếu xơ cung cấp cho cơ thể.

Tuy nhiên, các bạn cũng cần chú ý rằng thực phẩm chay chủ yếu là đạm thực vật nên không thích hợp cho những người đang phục hồi sức khỏe. Chất bột đường trong thực phẩm chay cũng khá cao, gây ảnh hưởng không tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Ngoài ra, những món chay chế biến quá kỹ sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Những món chay chế biến bằng cách chiên xào cũng rất dễ khiến các bạn tăng cân.

Do đó, để ăn chay hợp lý, tốt nhất các bạn nên chế biến món chay bằng cách hấp, luộc, nấu canh hoặc ăn sống, không nên ăn nhiều đồ chiên xào. Bữa ăn nên tăng rau, giảm bột (cơm, bánh, bún) để ăn chay vẫn đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Phi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên