26/06/2011 01:26 GMT+7

Năm sinh viên sáng tạo

Q.LINH
Q.LINH

TT - Đó là chủ đề chương trình công tác hội và phong trào sinh viên TP.HCM năm học 2011-2012 vừa được thông qua tại hội nghị do Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức ngày 25-6.

Theo đó, ngoài việc tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” và năm chương trình hành động: sinh viên rèn luyện đạo đức tác phong, sinh viên học tập sáng tạo, tư vấn hỗ trợ và nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, sinh viên tình nguyện, xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh, mục tiêu chính của hội vẫn là bồi dưỡng tình cảm cách mạng và giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên.

7agakfmV.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Mạnh Cường, phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, trao bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên VN cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc - Ảnh: M.Đức

Chương trình công tác cũng chú trọng việc triển khai tiếp các công trình, chương trình trọng điểm của Hội Sinh viên: xây dựng Nhà văn hóa Sinh viên tại Thủ Đức, vận động 500 sinh viên khá giỏi về công tác tại các huyện ngoại thành TP, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên...

Tổng kết hoạt động năm học 2010-2011, các phong trào của sinh viên TP.HCM năm qua đã tạo ra hơn 74.000 việc làm thêm, tìm được trên 56.000 chỗ trọ, vận động gần 50.000 bạn tham gia hiến máu và trao hơn 24 tỉ đồng học bổng các loại. Dịp này, nhiều đội nhóm, câu lạc bộ, chi hội sinh viên tiêu biểu đã được khen thưởng. Trong đó, Hội Sinh viên các trường: ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM), ĐH Luật và CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM đã xuất sắc giành được lá cờ đầu các cụm thi đua.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên