28/05/2014 02:33 GMT+7

Nhiều ngành công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Ngày 27-5, tại cuộc họp giao ban các bộ, ngành diễn ra ở Bộ Kế hoạch - đầu tư, đại diện nhiều bộ ngành cho biết dù có những biến động nhất định do các sự cố gần đây, nhưng hoạt động của nhiều lĩnh vực vẫn diễn ra bình thường.

Sản xuất có dấu hiệu phục hồiKinh tế phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn

Theo ông Bùi Hà - vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, mặc dù trong tháng 5-2014 có phát sinh yếu tố phức tạp, nhưng nhiều ngành công nghiệp của VN, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo đã có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, chỉ số sản xuất một số ngành đã tăng cao so với cùng kỳ năm 2013, như dệt tăng trên 21%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 14,3%, sản xuất hàng điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,4%... Đặc biệt, sản xuất một số mặt hàng đã có “bứt phá” mạnh như: điện thoại di động tăng gần 30%, ôtô chở khách tăng tới 286%...

Theo ông Hoàng Thịnh Lâm, vụ phó Vụ Kế hoạch Bộ Công thương, tình hình công nghiệp có biến động mấy ngày đầu tháng, chủ yếu ở Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh nhưng hiện đã hồi phục. Hoạt động xuất nhập khẩu các cảng vẫn bình thường. Riêng cảng Hải Phòng nhập khẩu chững lại, do liên quan đến tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc nhưng không nhiều. Đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Thép cũng cho biết nhiều dự án phía Trung Quốc đầu tư hoặc xây dựng ở Lào Cai vẫn thực hiện bình thường, riêng dự án Thép Thái Nguyên thì phía Trung Quốc đã dừng nhập tiếp thiết bị.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, dù “các tàu ngư chính của Trung Quốc luôn tấn công các tàu đánh cá của ngư dân VN, đặc biệt tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa”..., nhưng ngành khai thác thủy sản không bị ảnh hưởng nhiều. Tính riêng tháng 5-2014, sản lượng khai thác biển của VN vẫn đạt khoảng 229.600 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2013. Theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, trong năm tháng đầu năm, VN đã thu hút được 5,5 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó 167 lượt dự án đang hoạt động ở VN đăng ký tăng thêm vốn đầu tư, mở rộng sản xuất với số vốn tăng thêm trên 1,8 tỉ USD... Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trung, thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư, đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình và không nên có tâm lý cho rằng mọi việc đã giải quyết xong...

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên