21/04/2014 15:01 GMT+7

Mở rộng nhà ga Sân bay Tân Sơn Nhất

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Ngày 21-4, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đưa khu vực sảnh đi A, nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào hoạt động.

5VGeAFlJ.jpgPhóng to
Khu vực làm thủ tục mới

Khu vực làm thủ tục mới này sẽ dành cho hành khách làm thủ tục đi các chuyến bay nội địa của hai hãng hàng không VietJet Air (VJA) và Jetstar Pacific (JP).

Nhà ga mới nằm ở đoạn giữa nhà ga quốc nội cũ và nhà ga quốc tế được ACV quy hoạch, đầu tư mở rộng với khả năng đáp ứng 5 triệu lượt khách/năm.

Toàn bộ trang thiết bị được lắp đặt mới hoàn toàn trên tổng diện tích khu vực cải tạo mới này là 2.140m2 gồm quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý, phòng làm việc, nhà vệ sinh... Khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu, khu chờ xe buýt, khu cơ điện lên đến hơn 2.600m2.

Theo đại diện ACV, khu vực làm thủ tục gồm 36 quầy trong đó Hãng hàng không VietJet Air sử dụng 24 quầy, Jetstar Pacifc sử dụng 12 quầy, hai quầy vé giờ chót của VJA và JP, bốn cửa an ninh soi chiếu, 6 cửa ra máy bay, 3 máy soi hành lý ký gửi, 3 máy soi hành lý xách tay, 3 cổng từ và máy dò kim loại…

Đây là một phần trong dự án sửa chữa và mở rộng nhà ga quốc nội, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do ACV thực hiện. Khu vực làm thủ tục cũ được khởi công xây dựng, sửa chữa lại, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động sau bốn tháng.

ACV cho biết kế hoạch mở rộng tối đa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong khi chờ sân bay Long Thành được triển khai trong mười năm tới. Sân bay Tân Sơn Nhất đạt ngưỡng 20 triệu lượt khách từ cuối năm 2013, sớm hơn tính toán theo thiết kế là đến năm 2015, lúc cao điểm lên đến 550 chuyến/ngày.

Trong những ngày cao điểm sân bay đón 13.000-14.000 lượt khách, dịp tết con số này đã lên hơn 21.000 lượt khách/ngày, những ngày cao điểm trong giai đoạn tết tăng lên 28.000-29.000 lượt/ngày.

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên