20/03/2014 00:06 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới giảm, trong nước tăng

L.THANH - B.HOÀN
L.THANH - B.HOÀN

TT - Ngày 19-3, Bộ Tài chính đã quyết định cho phép các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu được phép tăng giá bán lẻ một số mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 12g cùng ngày, mặt hàng xăng được tăng thêm không quá 189 đồng/lít, còn dầu diesel là 71 đồng/lít. Đồng thời, các doanh nghiệp phải giảm giá ít nhất đối với dầu mazut là 113 đồng/kg, giữ nguyên giá dầu hỏa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), nhấn mạnh quan điểm điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính là theo cơ chế thị trường, giá lên, xuống theo diễn biến giá xăng dầu thế giới. Tuy nhiên, trong thực tế giá thế giới đang có chiều hướng giảm. Theo Hiệp hội Xăng dầu VN, ngày 18-3 giá xăng A92 giao dịch tại thị trường Singapore chỉ còn 115,08 USD/thùng, giảm hơn 3 USD/thùng so với ngày 7-3 - thời điểm sau khi doanh nghiệp được sử dụng quỹ bình ổn giá xăng 300 đồng/lít. Nếu so với những ngày cuối tháng 2-2014, giá xăng dầu thế giới đã giảm khoảng 4 USD/thùng.

L.THANH - B.HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên