28/11/2013 05:43 GMT+7

Hàng giả sản xuất từ nước ngoài ngày càng nhiều

L.SƠN
L.SƠN

TT - Ngày 27-11, tại tọa đàm “Phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ” tổ chức tại TP.HCM, ông Đỗ Hữu Quang - phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường - cho biết: Ngoài yếu tố hàng giả được sản xuất trong nước, hành vi mới mà các đối tượng làm hàng giả áp dụng trong thời gian gần đây đó là đặt hàng sản xuất ở nước ngoài, sau đó nhập khẩu (nhập chính ngạch hoặc nhập lậu) về thị trường nội địa để lắp ráp, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hình thức khác nữa là các đối tượng nhập hàng của nước ngoài về (chủ yếu là hàng Trung Quốc), sau đó lột tem nhãn, thay thế bằng nhãn mác hàng VN.

Một trong những yếu tố nữa khiến hàng giả còn lộng hành là do doanh nghiệp chủ sở hữu ngại đụng chạm, sợ người tiêu dùng biết sản phẩm của mình đã xuất hiện hàng giả, ảnh hưởng đến uy tín công ty.

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên