24/11/2013 17:01 GMT+7

CPI cả nước giảm tốc, chỉ tăng 0,34% tháng 11

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 24-11, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 11-2013, theo đó, CPI tháng này chỉ tăng 0,34% so với tháng 10-2013.

3NHc4weE.jpgPhóng to
Thường những tháng cận tết, CPI tăng nhanh, trong khi năm nay, dự kiến CPI sẽ chỉ tăng mạnh vào tháng 1-2014 - Ảnh: V.N.A.

Đây là mức tăng thấp đúng như dự báo sau khi Hà Nội và TP.HCM công bố chỉ số CPI hai địa phương này lần lượt chỉ ở mức 0,26% và 0,17%. Như vậy, nếu so với tháng 12-2012, CPI cả nước đã tăng 5,5%.

Chỉ còn một tháng nữa là hết năm, vì vậy, khả năng lạm phát cả năm ở mức 6% là không phải quá khó. Tuy nhiên, nếu so chỉ số CPI 11 tháng đầu năm 2013 với cùng kỳ năm trước, CPI đã tăng 6,65%...

Theo TCTK, tháng qua, nhóm mặt hàng có mức tăng giá mạnh nhất là nhóm hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng 0,62% (trong đó riêng mặt hàng lương thực tăng cao nhất, tới 1,29%).

Đặc điểm quan trọng của CPI tháng 11-2013 là hai nhóm quan trọng đã từng góp phần đẩy CPI các tháng trước tăng mạnh là y tế và giáo dục tháng này đã tăng rất thấp, không đáng kể. Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế chỉ tăng 0,07%, nhóm giáo dục 0,1%.

Các nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng thấp, chỉ 0,41%; thiết bị và đồ dùng gia đình 0,24%; may mặc, mũ nón giày dép 0,35%; đặc biệt, nhóm giao thông và bưu chính viễn thông còn giảm (lần lượt -0,34% và 0,02%) đã giúp CPI tháng mười một chỉ tăng nhẹ ở mức 0,34%.

TCTK cũng cho biết trong số 10 khu vực, tỉnh thành tiêu biểu được đưa ra, Cần Thơ là địa phương có chỉ số CPI tháng 11-2013 tăng cao nhất, ở mức 0,57%. Đà Nẵng có mức tăng thấp nhất, chỉ tăng 0,16%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thông thường, những tháng cuối năm CPI thường tăng cao, nhưng CPI tháng 11 vẫn tăng thấp, cũng không ngoài dự đoán, bởi các nhóm hàng nhà nước kiểm soát giá không tăng, cùng đó là sức mua vẫn không cao do suy giảm kinh tế.

Thường những tháng cận tết, nhất là tháng có những ngày giáp tết, khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh, CPI mới tăng nhanh, trong khi năm nay, dự kiến CPI sẽ chỉ tăng mạnh vào tháng 1-2014.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên