19/09/2013 16:18 GMT+7

Bộ Tài chính kiến nghị giao Bộ Y tế quản lý giá sữa

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 19-9, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng báo cáo về giá sữa theo đúng chỉ đạo.

Giá sữa: hai bộ đổ cho nhau

PD1PlMnj.jpgPhóng to
Nhiều phụ huynh lo lắng khi nhiều mặt hàng sữa nhập khẩu liên tục tăng giá từ đầu năm đến nay - Ảnh: Thanh Đạm

Trước tình hình sữa đổi tên thành thực phẩm dinh dưỡng công thức, sản phẩm dinh dưỡng..., không thuộc danh mục mặt hàng thuộc diện bình ổn giá của nhà nước, Bộ Tài chính xin kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì quản lý giá sữa.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để quy định các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng công thức, (trước đây là sữa) thuộc diện kê khai giá. Đồng thời, nếu các sản phẩm trên thực chất là sữa hoặc có công dụng như sữa thì Bộ Y tế cần trình Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào danh mục bình ổn giá để bảo vệ người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, từ tháng 4 đến nay, không có doanh nghiệp nào kinh doanh sữa gửi thông báo, kê khai, đăng ký điều chỉnh giá bán. Mặt khác, qua báo cáo của 17/18 đơn vị kinh doanh sữa, không có sản phẩm nào mang tên sữa bột.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên