22/08/2013 18:56 GMT+7

Tỷ giá USD tăng do tâm lý

A.H.
A.H.

TTO - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ giá giao dịch USD trên thị trường ngày 22-8 đột ngột tăng mạnh do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỉ giá của NHNN.

TTO - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ giá giao dịch USD trên thị trường ngày 22-8 đột ngột tăng mạnh do tác động tâm lý của một số thông tin, nhận định thiếu cơ sở liên quan đến định hướng điều hành tỉ giá của NHNN.

So1j1mMr.jpgPhóng to
Thông báo của NHNN phát chiều 22-8 khẳng định không điều chỉnh tỉ giá - Ảnh: TTO

Bên cạnh lý giải việc giá mua bán USD tại các ngân hàng đột ngột tăng trong ngày, thông báo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát chiều 22-8 cũng khẳng định không điều chỉnh tỉ giá.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố cơ bản và diễn biến thị trường, trong thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm duy trì sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá.

Trước đó xuất hiện một số nhận định cho rằng NHNN sẽ điều chỉnh tỷ giá khiến giá USD từ chỗ ổn định nhiều ngày qua bất ngờ tăng 80-100 đồng/USD so với ngày 21-8. Cuối ngày 22-8, giá bán USD tại NH Vietcombank ở mức 21.200 đồng/USD, tăng 80 đồng/USD so với một ngày trước.

Tại NH Eximbank giá bán USD lên đến 21.220 đồng/USD, tăng 100 đồng/USD, giá mua USD tại NH này cũng tăng 75 đồng/USD lên 21.130 đồng/USD. Nhiều NH khác cũng đồng loạt tăng giá mua bán USD.

Tại thị trường tự do giá USD tăng chậm hơn. Đến cuối ngày giá bán USD tự do 21.250 đồng. Hiện giá USD tự do chỉ còn cao hơn 30-50 đồng/USD so với giá bán USD tại các NH.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên