22/08/2013 07:22 GMT+7

Đề xuất tăng thuế nhiều loại tài nguyên

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Ngày 21-8, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi nghị quyết nhằm tăng mức thuế suất đối với nhiều loại tài nguyên.

Theo đó, một số loại được đề nghị tăng ở mức khá cao như vàng (từ 15% lên 22%), wolfram (10% lên 18%), titan (11% lên 16%), đồng (10% lên 15%)... Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết nếu áp dụng biểu thuế mới từ đầu năm 2014 thì mỗi năm sẽ tăng thu cho ngân sách thêm khoảng 2.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đề nghị của Chính phủ đã vấp phải sự phản đối của một số tổ chức thương mại, ngoại giao quốc tế, Tập đoàn Than và khoáng sản VN, tỉnh Sơn La, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác vàng (Bồng Miêu, Phước Sơn). Quan điểm các thành viên Ủy ban Tài chính - ngân sách và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất khác nhau: có ý kiến đồng tình với Chính phủ, có ý kiến đề xuất áp dụng mức thuế cao hơn nhằm hạn chế khai thác tài nguyên... Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Bộ Tài chính và Ủy ban Tài chính - ngân sách tiếp tục xem xét, tính toán, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định vào phiên họp tháng 9.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên