16/05/2013 17:14 GMT+7

Nhu cầu mua vàng đấu thầu giảm hẳn

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO – Liên tục trong hai phiên đấu thầu vàng miếng SJC gần đây, Ngân hàng Nhà nước chỉ bán ra được 33.000 lượng trên tổng số 52.000 lượng vàng SJC chào thầu.

* Chênh lệch giá vàng tăng lên 6,1 triệu đồng/lượng

pFOaCy6g.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: T.Thắng

Theo Ngân hàng Nhà nước, phiên đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 18 tổ chức vào hôm nay (16-5), Ngân hàng Nhà nước chỉ bán được 18.500 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 9 thành viên trúng thầu với giá trúng thầu cao nhất là 40,85 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất 40,80 triệu đồng/lượng.

Trước đó trong phiên đấu thầu vàng miếng ngày 14-5, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ bán được 14.500 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

Vào ngày mai (17-5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 19 bán ra thêm 1 tấn vàng, với giá tham chiếu là 40,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra trên thị trường vàng cuối giờ chiều nay khoảng 80.000 đồng/lượng.

Cuối ngày 16-5, giá mua vào vàng SJC ở mức 40,63 triệu đồng/lượng, bán ra 40,83 triệu đồng/lượng. Giá vàng giao ngay trên thị trường London tối nay tiếp tục giảm mạnh 19,10 USD xuống mức 1.373,40 USD/ounce (tương đương 34,57 triệu đồng/lượng). Do giá vàng thế giới giảm nhanh nên giá vàng trong nước lại đắt thêm khoảng 6,1 triệu đồng/lượng.

Từ 18-3 đến 16-5, Ngân hàng Nhà nước đã bán 469.000 lượng trên tổng số 536.000 lượng vàng chào thầu.

H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên