Không thể lấy đậu nành, bắp rang cạnh tranh với Starbucks

06/03/2013 16:20 (GMT + 7)
TTO - Bàn cà phê chiều đã thực sự nóng lên, bật ra nhiều điều thú vị và bất ngờ với buổi giao lưu trực tuyến chủ đề "Cà phê giả - cà phê thật” đang diễn ra tại Tòa soạn báo Tuổi Trẻ - từ 14g chiều nay 6-3.

>> Giấc mơ cà phê chất lượng

Thời gian qua, dư luận không khỏi hoang mang trước việc nhiều cơ sở chế biến cà phê đã “hô biến” hóa chất, hương liệu, đậu nành rang thành cà phê chính hiệu. Và thực tế, một số lượng không ít các loại bột được gọi là cà phê này đã đi ra thị trường, đến với người dùng.

Vì thế, làm sao để có thể nhận diện và từ bỏ các loại cà phê có phụ gia, chất độn là nỗi băn khoăn của rất nhiều người.  

Trước thực tế đó, buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Cà phê giả - cà phê thật” sẽ giúp bạn đọc cách thức để phân biệt cà phê có phụ gia, chất độn qua thí nghiệm đơn giản; cung cấp thông tin về cà phê, văn hóa cà phê, kinh doanh cà phê; tác hại của việc sử dụng cà phê giả; kinh nghiệm lựa chọn hàng hóa, sản phẩm; quyền lợi của người tiêu dùng...

Khách mời gồm:

- Bác sĩ Lương Lễ Hoàng - Trung tâm Ôxy cao áp.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng tốt nghiệp y khoa ở Sài Gòn, định cư ở CHLB Đức từ năm 1981. 

Bên cạnh một số phát kiến đã được đăng ký bản quyền phát minh tại CHLB Đức, bác sĩ Lương Lễ Hoàng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về y dược nhằm mục tiêu cổ động cho biện pháp phòng bệnh bằng cách vận dụng kinh nghiệm của y học dân gian nhưng với tri thức cập nhật và kỹ thuật thực nghiệm của y học hiện đại.

- Nguyễn Minh Hương, đại diện Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng TP.HCM.

Bà Hương hiện là phó chủ tịch Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng TP.HCM (AFCA), phó chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (ASEAN IPA), hội viên của Hội các luật sư sáng chế châu Á (APAA), Hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA).

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - phó tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa từ tháng 2-2012.

Trước đó, ông Tùng từng đảm nhận các vị trí trưởng phòng marketing kiêm trưởng phòng kinh doanh từ tháng 1-2011 đến tháng 1-2012, trưởng phòng marketing Vinacafé Biên Hòa từ tháng 6-2002 đến tháng 12-2010.

CUỘC GIAO LƯU ĐANG DIỄN RA, NỘI DUNG:

* Thưa ông Nguyễn Thanh Tùng, theo ông thực trạng cà phê giả Việt Nam đang ở mức nào và sự ảnh hưởng của nó tới ngành cà phê Việt Nam? (Phan Đăng Dũng, 34 tuổi, dangphan719@...)

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - phó tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa: Trước khi nói về thực trạng thị trường cà phê Việt Nam hiện nay, tôi muốn làm rõ, khái niệm cà phê thật và cà phê giả. Thế giới hiện có 3 phân khúc tiêu dùng cà phê theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

(1) cà phê 100% thiên nhiên, đỉnh cao của loại này là cà phê hữu cơ. Cà phê hữu cơ được chế biến từ nhũng hạt cà phê được trồng, chăm bón một cách hữu cơ, tức là loại bỏ tất cả các yếu tố vô cơ như phân hóa học, thuốc trừ sâu,... 

(2) cà phê có sử dụng hương liệu. Loại này các nhãn hiệu đa quốc gia thường sản xuất. Mục đính chính của việc sử dụng hương liệu là nhằm đồng nhất hương vị của sản phẩm, dù nó được sản xuất từ nguyên liệu cà phê nào, tại quốc gia nào.

(3) cà phê có bổ sung các loại hương khác không phải là cà phê và pha thêm một số thành phần khác như sôcôla, ca cao, chicory, các chất thay thế cà phê khác.

Sản xuất loại nào trong 3 loại kể trên, nhà sản xuất công bố rõ thành phần của loại đó trên bao bì sản phẩm. Khi đã ghi rõ như vậy, nếu sử dụng hương và chất độn, nhà sản xuất bắt buộc phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là các sản phẩm cà phê thật.

Ngược lại, nếu trên bao bì sản phẩm, nhà sản xuất không công bố đúng, đủ hoặc sai sự thật, nhập nhằng, lẫn lộn 3 loại trên với nhau thì bị coi là làm cà phê giả.

Về thực trạng cà phê Việt Nam: Những năm trước 1990, cà phê nguyên liệu thiếu và đắt đỏ, hầu hết các cơ sở chế rang xay đã sử dụng bắp và một số loại hạt khác để độn vào cà phê. Ngoài ra, để tạo gu riêng, một số phụ gia khác như rượu, bơ, hạt cau, thậm chí cả nước mắm được cho vào cà phê. Hiện tượng này kéo dài đã tạo nên gu cà phê tạp trên thị trường cà phê rang xay.

Càng về sau, gu này đã càng khuyến khích các cơ sở sản xuất chỉ chú trọng vào việc tìm kiếm các chất độn rẻ tiền hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà không chú ý vào việc đầu tư cho công nghệ và kỹ thuật chế biến. Tuy không phải là cà phê nguyên chất, nhưng hầu hết các nhà sản xuất đều ghi là 100% cà phê hoặc mỹ miều hơn với những cái tên như Culi, Arabica, Robust, ….

Ngày nay, hiện tượng này đã lây cả sang cà phê hòa tan. Thực trạng cà phê giả đã ở mức báo động đỏ. Vài năm gần đây, ngoài phụ gia, còn có nhiều loại hóa chất độc hại được cho vào cà phê. Không chỉ dùng chất độn, có loại "cà phê" hoàn toàn sử dụng đậu nành trộn với hóa chất không rõ nguồn gốc, như các báo đã đưa. Những loại hóa chất đó có hai đối với sức khỏe cho những người đã trót nghiền cà phê nên vẫn phải uống. Những người khác thì e dè, không dám uống cà phê. Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành cà phê Việt Nam, làm cho giá trị của cà phê Việt Nam thấp hơn nhiều thế giới. Ước tính, cà phê Việt Nam hiện chỉ đạt khoảng 10% giá trị thật của mình.

* Xin cho biết cách phân biệt cà phê thật cà phê giả, tác hại của cà phê giả khi dùng lâu ngày (Đàm Tùng, 42 tuổi, tientung689@...)

* Tôi muốn biết quan điểm của các ông về cà phê thật, phải chăng nó gồm 100% cà phê hay là cà phê được rang xay theo một tỉ lệ % cà phê nhất định? (Phạm Đình Phú, 26 tuổi, tetekh@...)

0  người
Ý kiến bạn đọc (9) Gửi ý kiến của bạn
  • 3/8/2013 10:47:26 AM

    Tôi thích câu trả lời của ông Tùng "Chúng tôi coi những công ty sử dụng nguyên liệu cà phê Việt Nam để làm cà phê thật, cà phê nguyên chất, không phân biệt quốc tịch, là những người bạn đồng chí hướng. Họ góp phần mang đến lợi ích thật sự cho người tiêu dùng và đóng góp cho ngành cà phê Việt Nam". 

    Hỡi những cơ sở sản xuất cafe giả đừng tự hại người dân VN của mình bởi những hóa chất độc hại nữa mà hãy chung tay tạo nên một thị trường cafe sạch.

    Phạm Thị Bích Hằng
  • 3/7/2013 4:06:02 PM

    Tôi rất thích mấy bài viết về phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê pha tạp chất. Hồi còn ở C.Thơ ngày tôi uống cafe 2 lần ở quán, nói chung là thơm và màu đen đậm luôn có vị đắng tôi rất thích.

    Bây giờ tôi sang sống ở Bỉ, thói quen uống cà phê tôi vẫn còn, mua cà phê ở Siêu thị về ban đầu tôi không uống được vì nó quá nhạt so với cafe quán ở VN (tôi thử rất nhiều loại) cuối cùng tôi lại thích cà phê nguyên chất này, tôi pha 2 bịch cho 1 tách cà phê nhưng nước cà phê không đen và kẹo như bên mình mà nó màu nâu nâu và trong, ngửi có mùi thơm cà phê nhẹ nhàng, vị đắng nhẹ có thể uống không cần thêm đường.

    Tôi nghiện uống cà phê thôi chứ còn trình độ thưởng thức cà phê thì không bằng ai đâu, tôi thật sự khuyên các bạn nên uống cà phê nguyên chất sẽ tốt cho sức khỏe và tránh các bệnh do cà phê tạp chất gây ra cho mình. Cà phê nguyên chất nhạt hơn nhưng có hương thơm và vị đặc trưng... bạn uống sau vài tháng sẽ quen thôi.

    nvc
  • 3/7/2013 3:09:31 PM

    Thực ra thì cũng do thị hiếu của người tiêu dùng. họ thích uống theo nhu cầu của họ, có người thích ngọt béo, có người thích đậm, có người thì sao cà phê đắng quá, có người thì lợt quá, lại có người thích loại rẻ tiền... Chín người mười ý. Do vậy mà cũng khó mà phục vụ được cho đông đảo mọi người.

    kim yen
  • 3/7/2013 11:27:25 AM

    Tôi có dịp đến Buôn Mê Thuột nên mua ít cà phê về làm quà nhưng không ngờ toàn là hoá chất. Cho dù không cần nước sôi, chỉ cần nước nguội pha phin cũng có ly cafe đen lạ thường. Bạn học cùng thời phổ thông tôi chỉ sản xuất cà phê bỏ mối trong vài năm đã giàu kếch xù. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải có trách nhiệm cụ thể nếu cứ để các loại cà phê này đến người tiêu dùng.

    Tuyen Hoang
  • 3/7/2013 11:07:32 AM

    Không chỉ riêng cà phê mà còn rất nhiều thực phẩm khác, vì lợi nhuận các đơn vị kinh doanh sản xuất có thể làm bất cứ điều gì kề cả pha chế những thứ độc hại. Điều này đã và đang đầu độc làm hại cả một thế hệ chúng ta, mà tội này thì nặng lắm. Các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa với những doanh nghiệp, công ty này. Cần có nhiều bài báo phanh phui sự thật hơn nữa. Tôi "người phải tiêu dùng" xin chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ.

    Lê Minh Tuấn
  • 3/7/2013 8:30:12 AM

    Do người Việt Nam mình uống cà phê theo thói quen mà chưa biết cảm thụ hương vị cà phê thật. Tôi đã thử pha cà phê nguyên chất 100% và cà phê trộn hỗn hợp nhiều tạp chất, hương liệu thì đa phần khách chọn loại hỗn hợp, còn cà phê thật 100% thì bị chê không ngon, không keo, không đậm đà. Thực chất cà phê mà keo sệt sệt là phải bỏ hóa chất tạo keo, tạo bọt rất độc hại. Người Việt Nam đang tự giết chết mình, đó là lý do vì sao tỉ lệ người mắc bệnh ung thư ở nước ta đang tăng chóng mặt.

    Hai Au
  • 3/7/2013 7:16:26 AM

    Thực sự mà nói từ lâu rồi các cơ sở chế biến cà phê trộn bắp hay đậu nành vào cà phê. Dẫu sao thì đó cũng là nông sản chứa chất hữu cơ thiên nhiên. Nay vì lợi nhuận người ta dùng hoá chất để biến bùn thành cám, bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Buồn thay cho những người lựa chọn loại thức uống này. Rất may cho tôi là tôi quen uống cà phê tại nhà và loại cà phê mà tôi thích là cà phê hạt xay tại chỗ bán. Chính mắt mình thấy hạt cà phê được xay và tận hưởng mùi hương cà phê thực sự khi đang được xay cũng là gu thưởng thức của tôi. Xin cám ơn cái gu của tôi!

    Kinh Sắc
  • 3/6/2013 8:44:23 PM

    Đọc hết những gì trên đây tôi không khỏi giật mình, vậy là đã hơn 1 năm nay ngày nào tôi cũng nạp vào người 1 lượng chất độc hại mà không biết. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã tổ chức buổi trò chuyện đầy bổ ích này.

    Lại Bích Loan
  • 3/6/2013 5:16:08 PM

    Các thương hiệu cafe lớn như Vinacafe, cafe Trung Nguyên, cafe Trâm Anh... thì người tiêu dùng không lo về chất lượng. Nhưng điều đáng quan ngại là chỉ khoảng 10% người dùng cafe của các thương hiệu lớn. Còn lại 90% người uống cafe được lấy từ các "công ty" gia đình sản xuất thủ công. Chất lượng cafe của những "công ty gia đình" này cơ quan nhà nước không thể quản lí, kiểm soát được. Đây chính là vấn đề!

    Như Phương
TT - Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) buồn hiu khi giống lúa BC15 họ trồng thân vẫn còn xanh, bông lúa không có hạt, trong khi nhiều hộ trồng giống khác đang rầm rộ thu hoạch.

Tài chính

Cuối tuần, chứng khoán đảo chiều giảm

Cuối tuần, chứng khoán đảo chiều giảm
TTO - Phiên giao dịch ngày 17-5, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm 2,74 điểm (tương đương 0,56%), xuống mức 487,6 điểm. Khối lượng giao dịch...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ