22/02/2013 14:29 GMT+7

Bác tin đồn, chứng khoán tăng, USD hạ nhiệt

L.THANH - H.NHỰT
L.THANH - H.NHỰT

TTO - Sáng 22-2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức gửi thông điệp này đến người dân và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định tiếp tục điều hành tỉ giá theo hướng ổn định và sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ.

Chứng khoán, vàng, USD chao đảo vì tin đồn

Đây được xem là động thái góp phần bình ổn trước diễn biến có nhiều tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang làm xáo trộn thị trường ngoại tệ, tỉ giá biến động.

HuUptm5S.jpgPhóng to

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẵn sàng can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ - Ảnh: Thanh Đạm

Theo đó, NHNN đang phối hợp với Bộ Công an để làm rõ nguồn gốc tin đồn, có biện pháp xử lý thích hợp và phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép trên thị trường ngoại tệ tự do.

Người dân và doanh nghiệp cần thận trọng và tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại không đáng có.

Cũng theo NHNN, thời gian qua thị trường ngoại tệ và tỉ giá diễn biến ổn định, cung cầu ngoại tệ cân bằng, các nhu cầu hợp pháp, hợp lý được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống tổ chức tín dụng, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng mạnh.

Ngay sau khi có thông báo chính thức của NHNN về việc sẽ can thiệp để bình ổn thị trường ngoại tệ, các ngân hàng thương mại đồng loạt đưa giá bán USD về dưới 21.000 đồng, giảm nhẹ 10 - 30 đồng so với chốt phiên chiều qua.

Eximbank, một trong những ngân hàng đẩy giá bán USD lên cao nhất vào chiều qua - đạt mốc 21.035 đồng, đến sáng nay cũng đã điều chỉnh giảm.

Chiều mua và bán USD lần lượt 70 - 37 đồng, xuống 20.835 - 20.990 đồng. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đưa giá bán USD về 20.980 đồng còn giá mua vào vẫn được duy trì ở 20.900 đồng.

Ủy ban Chứng khoán rà soát các giao dịch trục lợi

Đóng cửa phiên giao dịch chiều 22-2, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,96 điểm lên mức 477,69 điểm (tăng 0,2%), trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0,67 điểm lên 64,12 điểm (tăng 1,06%).

WXSLeMzy.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Hồng Nhựt

Sau phiên tháo chạy do tin đồn thất thiệt trên thị trường hôm qua, vào chiều nay thị trường đã bình tĩnh trở lại, dòng tiền đổ vào chứng khoán vẫn tiếp tục trụ ở mức cao.

Tại sàn TP.HCM vào chiều nay có 107 triệu đơn vị chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 1.467 tỉ đồng. Còn tại sàn Hà Nội có đến gần 116 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 938 tỉ đồng.

Liên quan đến tin đồn chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt tung ra trong ngày 21-2 làm VN-Index rớt hơn 18 điểm, ngày 22-2 Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có công văn số 597 đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán rà soát toàn bộ giao dịch trong thời gian gần đây, đặc biệt trong phiên ngày 21-2, nhanh chóng báo cáo Ủy ban Chứng khoán, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

Kết thúc phiên chiều nay, nhóm cổ phiếu lớn VN30 đã có 10 mã tăng mạnh trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tôn Hoa Sen (HSG) tăng kịch trần 2.100 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, HSG đã tăng gần gấp đôi từ mức 17.000 đồng/cổ phiếu lên 32.200 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các cổ phiếu của Tập đoàn Masan (MSN) tăng 4.000 đồng/cổ phiếu, sữa Vinamilk (VNM) tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, PVD tăng 500 đồng/cổ phiếu, VCB tăng 700 đồng/cổ phiếu... cũng đã nâng đỡ chỉ số VN-Index "vượt bão" thành công.

Tuy nhiên dư âm của đợt giảm giá phiên 21-2 vẫn còn khiến nhiều mã bị bán tháo mạnh như PVF giảm sàn 800 đồng còn 11.800 đồng/cổ phiếu, dư mua trống trơn.

Trong khi đó, cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) tiếp tục giảm 2.000 đồng/cổ phiếu, REE giảm 500 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 1.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ngành cao su nhân tạo tiếp tục giảm giá mạnh phiên thứ 3 liên tiếp như: CSM giảm 900 đồng/cổ phiếu, DRC giảm 1.000 đồng/cổ phiếu... riêng DRC khớp lệnh gần 2,3 triệu cổ phiếu.

L.THANH - H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên