30/01/2013 07:57 GMT+7

Năm 2013: Vinalines dự kiến lỗ 2.100 tỉ đồng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, ông Nguyễn Cảnh Việt - tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) - cho biết năm 2012 Vinalines lỗ 2.439 tỉ đồng. Với tình hình u ám của vận tải biển, ông Việt cho biết năm 2013 Vinalines dự kiến lỗ khoảng 2.100 tỉ đồng.

Xem hồ sơ về Dương Chí Dũng trên TTO

kMNBNsOn.jpgPhóng to
Tàu Vinashin Atlantic của một đơn vị thành viên Vinalines - Ảnh: Đông Hà

Theo ông Việt, nguyên nhân chính làm Vinalines lỗ vẫn là vận tải biển suy thoái, hàng hóa khan hiếm và giá cước rẻ nên nhiều chuyến tàu dù chở hàng nhưng vẫn bị chủ hàng nợ tiền.

Bên cạnh đó, các cảng liên doanh với nước ngoài như CICT, SSIT, SP-PSA và CMIT hiện đang lỗ lớn do được đầu tư vào giai đoạn phát triển nóng, năng suất xếp dỡ cao nhưng thị trường suy thoái nên hàng hóa thông quan thấp. Để giảm lỗ, năm 2012 các doanh nghiệp thuộc Vinalines bán đi 10 tàu với tổng trọng tải lên đến 325.000 DWT. Đến nay đội tàu của Vinashin còn 143 chiếc với trọng tải khoảng 3 triệu DWT. ]

Ông Việt cho biết thêm nhiều nhận định là từ năm 2017 thị trường vận tải biển sẽ khởi sắc, nên việc vay khoảng 3.000 tỉ đồng cho đội tàu (chia cho 14 công ty thuộc Vinalines) thì trong thời gian từ nay đến năm 2017 các công ty hoàn toàn có khả năng trả nợ được.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vinalines dự kiến lỗ