05/01/2013 07:50 GMT+7

Tập trung thanh tra tài chính, ngân hàng

M.QUANG
M.QUANG

TT - Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra 2012, triển khai nhiệm vụ 2013 do Thanh tra Chính phủ tổ chức ngày 4-1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra tập trung vào các nội dung quan trọng như tài chính, ngân sách, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; quản lý thị trường vàng; quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở... Nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quyết liệt giải quyết dứt điểm 528 vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài và tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; giải quyết trên 85% số vụ việc mới phát sinh.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết trong năm 2012 ngành thanh tra phát hiện 89 vụ, 107 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tài sản trị giá gần 105 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với hai tập thể, 56 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra hình sự 24 vụ, 42 người, xử lý trách nhiệm 20 người đứng đầu. Tuy nhiên, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thật sự quán triệt đầy đủ và quan tâm tới công tác phòng chống tham nhũng; việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động của ngành thanh tra kết quả chưa tương xứng với thực trạng vi phạm.

Năm 2012 có 9.700 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và gần 169.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó kiến nghị thu hồi 29.860 tỉ đồng, 1.533ha đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 13.000 tỉ đồng...

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên