29/12/2012 07:52 GMT+7

Nông nghiệp lập kỷ lục 48,5 triệu tấn

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - “Năm 2012, sản lượng lương thực có hạt (lúa, ngô) đạt 48,5 triệu tấn (tăng 2,6%), đạt bình quân lương thực đầu người trên 546kg (tăng 9,8kg).

7aXyw8wh.jpgPhóng to
Nông dân huyện Thủ Thừa, Long An trong mùa thu hoạch lúa - Ảnh: H.T.V.

Đặc biệt, năm 2012 VN đã đạt kỷ lục mới về sản lượng lúa (43,7 triệu tấn, tăng so với năm 2011 1,3 triệu tấn) và lượng gạo xuất khẩu (trên 8 triệu tấn), đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia...”. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng thông báo như vậy vào ngày 28-12, tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và triển khai kế hoạch năm 2013.

Theo ông Thắng, năm 2012 ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, sản lượng lúa và xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm ước tăng 3,4%, trong đó nông nghiệp tăng 2,8%, lâm nghiệp tăng 6,4%, thủy sản tăng 4,5%. Tốc độ tăng trưởng ngành (GDP) đạt 2,72%. Có được những thành tích này, theo ông Thắng, là do diện tích lúa năm 2012 đã tăng gần 100.000ha so với năm 2011 (đạt trên 7,75 triệu ha), năng suất lúa cũng tăng 0,9 tạ/ha (đạt 56,3 tạ/ha). Ông Hoàng Văn Thắng cũng cho biết năm 2013, kế hoạch của ngành phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 2,8-3%, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,7-4%, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỉ USD...

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phân tích khá kỹ những thành công của ngành nông nghiệp trong năm 2012, đồng thời khẳng định năm 2013 “nông nghiệp tiếp tục là nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế, là chỗ dựa lớn của người lao động”.

Theo Phó thủ tướng, năm 2013 Chính phủ tiếp tục ưu tiên vốn ngân sách nhà nước, tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ông còn cho biết hiện đã đầu tư 49,8% vốn từ trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách cho nông nghiệp. Phó thủ tướng lưu ý ngành nông nghiệp phải xử lý vấn đề tạm trữ lúa gạo để kích giá lên, bảo đảm người nông dân không bị thiệt, đồng thời phải giải quyết khó khăn từng bước cho tôm, cá tra...

Nông nghiệp cũng cần hoàn thiện và làm tốt công tác quy hoạch để gắn sản xuất, chế biến với tiêu thụ. Thường xuyên nắm bắt nhanh tình hình thị trường, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào khâu giống. Về hướng đi trong tương lai, Phó thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp phải thực hiện mục tiêu cơ cấu giảm, lao động giảm nhưng giá trị phải tăng. Ngành trồng trọt phải giảm, thủy sản và lâm sản phải tăng.

Theo ông Hoàng Văn Thắng, trọng tâm của ngành nông nghiệp năm 2013 là thực hiện tái cơ cấu ngành, đẩy mạnh sản xuất, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng thị trường. Xây dựng các mô hình tổ chức mới trong nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, quy hoạch và điều chỉnh dân cư, phát triển ngành nghề nông thôn...

Tất cả các chương trình này đều nhằm “phát triển nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho dân cư nông thôn” - ông Thắng nhấn mạnh.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên